đất tổ

  • “Voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao” là những “linh vật” mà Vua Hùng thứ 18 ra điều kiện để kén rể. Một trong các “linh vật” tưởng chỉ có trong truyền thuyết ấy, đã và đang tồn tại trên đất Tổ- gà chín cựa.
  • “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3” là câu ca dao nằm lòng trong trí nhớ người Việt. Tháng 3 âm lịch này, còn gì thú vị hơn là về đất Tổ, tìm lại dấu chân cha ông thời dựng nước.
  • Từ nghìn năm nay, người dân ở ngã ba sông Bạch Hạc (TP. Việt Trì, Phú Thọ) tự hào về một sản vật luôn được xếp vị trí đầu tiên trong “ngũ quý hà thủy” (Anh Vũ, cá Chiên, Dầm xanh, cá Lăng, cá Bông) ở sông ngòi nước Việt.
  • Bộ VHTTDL vừa có quyết định về việc tổ chức Tuần phim kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Giáp Ngọ 2014.
  • Doanh thu trên 12 tỷ đồng một năm, con số ấy thực sự rất lớn đối với một nông dân.
  • Đây là nhận định của đại diện Tổng cục Quản lý đất đai (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) tại hội thảo về giá đất tổ chức ngày 13.8 ở TP.HCM.
  • (Dân Việt) - Tăng cường siết chặt an ninh trật tự là tinh thần mà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San thông báo về công tác chuẩn bị cho Lễ hội Đền Hùng 2013.
  • Ngày 3.2.2013 (tức 23 tháng Chạp năm 2012), tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình Xuân Quê hương 2013 cho kiều bào về Việt Nam ăn Tết Quý Tỵ 2013.
  • (Dân Việt) - "Xuân Quê hương" có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước như NSƯT Minh Vượng – Đức Khuê, NSƯT Khánh Hòa, ca sĩ Trọng Tấn, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thảo, đoàn nghệ thuật hát Xoan Phú Thọ...
  • (Dân Việt) - Năm nay Chương trình “Xuân quê hương 2013” sẽ diễn ra tại Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào ngày 3.2 (tức 23 tháng Chạp năm Quý Tỵ).