đấu giá đất thủ thiêm
-
Không phải ngẫu nhiên, giữa ồn ào từ cuộc đấu giá, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã thốt lên giữa Quốc hội rằng: "Đấu giá đất Thủ Thiêm là điển hình làm nhiễu loạn thị trường". Ngoài ra vụ này cũng khiến người ta đặt ra câu hỏi về uy tín, đạo đức doanh nhân.
-
Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã lên tiếng về việc cấp tín dụng cho các doanh nghiệp đấu giá đất Thủ Thiêm.
-
Khuya 11/1, Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát ra thông cáo báo chí về việc xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất tại Thủ Thiêm. Với thông cáo này, Tân Hoàng Minh có thể phải mất khoản tiền đặt trước là gần 588,5 tỷ đồng - bằng 20% mức giá khởi điểm của lô đất 3-12.
-
Trao đổi với Dân Việt, ông chủ Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cho biết đã lắng nghe ý kiến phân tích từ cơ quan Nhà nước, đặc biệt là từ Bộ trưởng Bộ Tài chính tại kỳ họp Quốc hội bất thường rằng kết quả đấu giá đất Thủ Thiêm có thể gây hệ luỵ không tốt và xáo trộn thị trường.
-
Chiều muộn ngày 11/1, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khoá XV.
-
“Khi lô đất 3-12 được một nhà đầu tư nước ngoài đặt giá 23.800 tỷ đồng, nếu bỏ cuộc thì lô đất đẹp nhất này sẽ thuộc về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Lúc đó, trong suy nghĩ của tôi trào lên lòng tự hào dân tộc nên quyết tâm đấu giá lô đất này…”.
-
Nguồn tin của Etime cho biết, chủ tịch Đỗ Anh Dũng đã gửi tâm thư đến lãnh đạo các cấp bày tỏ nguyện vọng xin bỏ cọc Hợp đồng mua bán đấu giá tài sản lô đất trị giá 24.500 tỷ đồng tại Thủ Thiêm.
-
Mặt bằng giá bất động sản ở khu vực TP Thủ Đức đã được “nâng” lên 10-15%, có nơi tăng tới 20% từ sau phiên đấu giá khủng ở Thủ Thiêm, nhưng thanh khoản rất chậm…
-
Còn 90 ngày nữa để thu xếp số tiền phải đóng là 24.500 tỷ cho thương vụ đấu giá đất Thủ Thiêm và khởi công xây dựng dự án có quy mô 24.000 tỷ tại Phú Quốc, số tiền Tân Hoàng Minh của ông Đỗ Anh Dũng phải xoay xở có thể lên đến 50.000 tỷ.
-
Trong khi Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, “đấu giá đất Thủ Thiêm là điển hình làm nhiễu loạn thị trường", các chuyên gia kinh tế cũng có những quan điểm trái chiều về vấn đề này, đặc biệt là cần làm rõ nguồn tiền và ngân hàng nào cung cấp?