Dầu loang “bao vây” đảo Cồn Cỏ được xử lý ra sao?

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 24/06/2017 14:49 PM (GMT+7)
Hiện số dầu thu gom đã được đóng bao, tạm thời giữ tại huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).
Bình luận 0

Ngày 24.6, ông Nguyễn Trường Khoa, Phó Giám đốc Sở TNMT Quảng Trị cho biết, sau nhiều ngày tích cực phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng huyện đảo Cồn Cỏ, đơn vị đã thu gom hết dầu loang “bao vây” đảo Cồn Cỏ.

img

Sau sự cố chìm tàu, dầu loang đã bao vây đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo ông Khoa, Sở đã dùng vật liệu thấm dầu để thu gom số dầu loang quanh đảo.

“Số dầu này hiện chưa thể tính bằng kg được” - ông Khoa nói.

Trong khi đó, một lãnh đạo Đồn Biên phòng huyện đảo Cồn Cỏ cho biết, đơn vị đã cử 10 chiến sĩ tham cùng 4 cán bộ của Sở TNMT tỉnh thu gom dầu loang trong những ngày vừa qua.

Hiện số dầu thu gom đã được đóng bao, tạm thời giữ tại huyện đảo Cồn Cỏ.

Trước đó, ngày 23.6, UBND huyện đảo Cồn Cỏ nhận định nguyên nhân dầu loang xuất phát từ vụ chìm tàu chở hàng Thắng Lợi 18 của Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Thắng Lợi (địa chỉ P.Cửa Ông, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; chở theo 1.000 tấn clinker vào ngày 19.6, cách đảo khoảng 200 mét). 10 thuyền viên trên tàu chìm may mắn được Bộ đội biên phòng Cồn Cỏ cứu sống.

Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã giao Cảng vụ hàng hải Quảng Trị làm việc với Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Thắng lợi sớm trục vớt tàu và các bồn chứa dầu của tàu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem