Góp ý kiến vào Luật Đấu thầu (sửa đổi), đại biểu Phạm Khánh Phong Lan - nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM đặt câu hỏi, có quốc gia nào trên thế giới đấu thầu thuốc khổ như chúng ta hay không?
Thông tư số 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư số 15/2019/TT-BYT về đấu thầu thuốc lại các cơ sở y tế công lập. Hai thông tư này đều do Bộ Y tế chủ trì, đến nay là nút thắt, việc thiếu thuốc, vật tư y tế đang không tháo gỡ được.
Nhu cầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế của các bệnh viện rất lớn, nhưng khi bệnh viện thực hiện đấu thầu, nguy hiểm luôn "treo" trên đầu vì thiếu quá nhiều quy định so với thực tế.
Chiều 29/9, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã giám sát việc thực hiện cơ chế tự chủ và đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức).
Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk- ông Doãn Hữu Long và 15 bị cáo nguyên là thuộc cấp đã hầu tòa sáng nay (21/9). Các bị cáo bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Dù nhiều giải pháp đã được đưa ra để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế ở nhiều bệnh viện nhưng đến nay vẫn không ít bệnh viện "than thở" thiếu nhiều loại thuốc.
Các doanh nghiệp cung ứng thuốc đã thẳng thắn nêu rõ với lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM về những khó khăn mà cả doanh nghiệp và bệnh viện đều đang phải gánh chịu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 778/CĐ-TTg ngày 5/9/2022 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.
Để bệnh viện có thuốc tốt, giá cả hợp lý chứ không phải "giá rẻ nhất" như hiện nay là điều mà nhiều bác sĩ, lãnh đạo ngành y tế mong muốn đã lâu. Các chuyên gia y tế đều đề xuất nhiều giải pháp "gỡ rối" từ những bất cập về chính sách, con người...