Đầu tư có trọng điểm

Thứ ba, ngày 08/04/2014 09:17 AM (GMT+7)
Tiền, vàng và chứng khoán luôn luôn là thước đo sức khỏe của mỗi nền kinh tế - tài chính. Mỗi khi giá những thứ vừa nói thay đổi, thì nền kinh tế - tài chính đều nhảy dựng theo.
Bình luận 0
- Nhảy theo thế nào thì không biết, chứ để đo sức khỏe nền này nọ là hoàn toàn chính xác. Như bà già nhà tôi, có tiền thì bà ấy khỏe, không có tiền thì không khỏe. Bữa nào trúng số thì hết ý.

- Tôi đang nói chuyện vĩ mô, ông lại đi nói cái chuyện vi mô của nhà ông.

- Vi mô, vĩ mô… tôi chả biết cái chi mô.

- Nhưng hệ thống tiền tệ cũng như vàng vọt của nước nhà nói thật là chưa hoàn chỉnh. Chẳng hạn như giá vàng trong nước luôn biến động chậm hơn giá thế giới. Nguồn tiền nhàn rỗi do đó, lại đổ qua chứng khoán, mà cũng bấp bênh lắm.

- Cho nên, có tiền, cứ mua xăng, mua dầu là tốt nhất. Bởi giá xăng dầu luôn luôn biến động và điều chỉnh theo giá thế giới. Chưa kể hàng loạt biện pháp đi tắt đón đầu, “cầm đèn chạy trước ô tô” thì khỏi phải nói. Ấy gọi là đầu tư có trọng điểm.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem