Đầu tư "tất tay", HAGL để lộ mộng xưng Vương mùa 2020?

Phạm Tú Thứ sáu, ngày 31/01/2020 16:10 PM (GMT+7)
Việc HAGL mua sắm rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng cho thấy tham vọng rất lớn của đội bóng phố Núi ở mùa 2020.
Bình luận 0

HAGL chật vật cán đích ở vị trí thứ 8 V.League 2019. Đội bóng phố Núi may mắn trụ hạng nhờ chơi khởi sắc ở những vòng cuối mùa giải trước.

HAGL kết thúc mùa 2019 với thành tích siêu tệ của hàng thủ: thủng lưới 46 lần. Đội bóng của bầu Đức là đội thủng lưới nhiều thứ 2 V.League 2019 sau CLB Thanh Hóa (52 bàn thua).

img

HAGL đủ sức thách thức CLB Hà Nội và CLB TP.HCM?

Để tránh tình trạng tồi tệ kể trên, HAGL đã vung tiền mua sắm gia cố hàng thủ ở mùa 2020. Đến thời điểm này, đội bóng phố Núi đã chiêu mộ 3 cầu thủ chất lượng cho hàng thủ là thủ môn Trần Bửu Ngọc, trung vệ Damir Memovic và cầu thủ Việt kiều Steven Đặng.

Không chỉ hàng thủ, HAGL còn mạnh tay chi tiền tăng cường sức mạnh tuyến giữa với bản hợp đồng chất lượng là Kelley Kester. Tiền vệ phòng ngự người Nigeria có chiều cao 1m93, nặng 85 kg được kỳ vọng sẽ chia lửa với Tuấn Anh và là bệ phóng cho tuyển thủ Việt Nam tỏa sáng ở tuyến giữa HAGL mùa 2020.

Trên hàng công, HAGL đón chào sự trở lại của Chevaungh Wash. Tiền đạo người Jamaica đã không đá thường xuyên ở mùa 2019 do chấn thương. Sự trở lại của Chevaungh Wash giúp hàng công đội bóng của HLV Lee Tae-hoon là hiểm họa thực sự với bất cứ đối thủ nào ở mùa 2020.

Ngoài những sự tăng cường lực lượng chất lượng kể trên, HAGL còn sở hữu lực lượng với hàng loạt hảo thủ đang ở độ chín của sự nghiệp là Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thanh và Minh Vương… Vì thế, đội bóng của bầu Đức hoàn toàn đủ sức cạnh tranh ngang ngửa với 2 đối thủ sừng sỏ CLB Hà Nội và CLB TP.HCM ở V.League 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem