đầu tư tiền ảo
-
Một bị hại ở TP.Hà Nội vừa trình báo bị lừa hơn 2 tỷ đồng khi đầu tư tiền ảo dạng Bitcoin.
-
Cho rằng người môi giới lấy của mình số "tiền ảo" trị giá 12 tỷ đồng, bà lão 63 tuổi thuê người đòi nợ, hứa chia 50%. Cả nhóm sau đó lừa bị hại đến một quán cà phê, đánh đập và ép trả tiền.
-
Lướt facebook thấy quảng cáo đầu tư thông minh, bà M. tham gia và được các "chuyên gia" tư vấn qua tin nhắn. Chỉ sau vài ngày chơi, bà M. bị lừa đảo mất 3,6 tỷ đồng...
-
Lê Xuân Lương bị xác định “bán trộm” 4 ô tô của ngân hàng, thu về hơn 3 tỷ đồng nhưng mang đi đầu tư tiền ảo, đã thua lỗ hết.
-
Theo trình báo của chị V.T.D, khi tìm việc làm online trên mạng xã hội facebook, chị được giới thiệu đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo. Nhưng sau khi chuyển hơn 900 triệu đồng, chị D. không thể liên lạc với tài khoản đã lôi kéo mình.
-
Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Ninh Đắc Huân về tội sử dụng mạng máy tính viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
-
Ngay cả ở Ấn Độ, quốc gia nổi tiếng là nơi người dân ưa chuộng nắm giữ vàng, các khoản đầu tư vào tiền điện tử cũng đang tăng đột biến.
-
Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định, sử dụng tiền ảo để làm phương tiện thanh toán là vi phạm pháp luật. Trong khi đó, đại diện Bộ Công thương cho biết, tiền ảo hay sàn Forex đều là mặt hàng cấm trong kinh doanh đa cấp.
-
Lo ngại suy thoái kinh tế và sự mất giá của các đồng tiền pháp định đã khiến không ít nhà đầu tư đổ tiền vào tiền ảo, bất chấp những cảnh báo về các nguy cơ tiềm ẩn.
-
Qua vụ việc 32.000 người bị lừa đảo vì tham gia vào dự án tiền ảo iFan cho thấy, không ít người đang cố tình vi phạm pháp luật, nhiều người biết tiền ảo không được công nhận vẫn "nhắm mắt" đầu tư.