Đau tức mạn sườn, tiểu ra máu, coi chừng ung thư thận

Diệu Linh Thứ ba, ngày 23/01/2024 06:07 AM (GMT+7)
Đi khám vì đau tức mạn sườn trái và tiểu ra máu, người đàn ông bất ngờ khi biết mình bị ung thư thận, phải cắt bỏ thận.
Bình luận 0

Tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cắt toàn bộ thận trái, niệu quản, vét hạch điều trị triệt căn cho người bệnh ung thư thận. 

Đây là phẫu thuật chuyên sâu đòi hỏi trình độ, kinh nghiệm của các phẫu thuật viên chuyên ngành ung thư hệ tiết niệu.

Bệnh nhân Trần Q T (42 tuổi, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) xuất hiện tình trạng đi tiểu ra máu, đau tức mạn sườn trái. Khám tại Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhân được bác sĩ thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm thăm dò, chẩn đoán hình ảnh. 

Kết quả CTScanner ổ bụng phát hiện khối u thận trái kích thước lớn 7,1x9,7cm. Các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ thận trái, niệu quản, vét hạch điều trị cho bệnh nhân.

Đau tức mạn sườn, tiểu ra máu, coi chừng ung thư thận- Ảnh 1.

Phẫu thuật ung thư thận tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh BVCC


Ekip phẫu thuật của BS Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành mở ổ bụng kiểm tra thấy thận trái có khối u kích thước lớn chiếm 2/3 nhu mô cực trên - giữa, phát triển đè đẩy vào đuôi tụy, rốn lách… 

Phẫu thuật viên đã tiến hành cắt toàn bộ thận trái có khối u, niệu quản trái, lấy toàn bộ mỡ quanh thận thành một khối, vét hạch. Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật xác định ung thư biểu mô thận typ tế bào sáng, các hạch âm tính.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Bãi Cháy, ung thư biểu mô tế bào thận là dạng thường gặp nhất, chiếm tỷ lệ tới 90% trong các loại ung thư thận. Trong đó, ung thư thận typ tế bào sáng rất phổ biến, chiếm tỷ lệ 80% trong ung thư biểu mô tế bào thận.

“Đối với ung thư thận thì phẫu thuật là giải pháp điều trị tối ưu, đóng vai trò chủ đạo. Tùy theo giai đoạn ung thư, kích thước khối u mà bệnh nhân sẽ được chỉ định cắt thận bán phần hoặc toàn bộ. 

Phẫu thuật cắt thận bán phần áp dụng với các khối u nhỏ, nằm vùng ngoại vi thận, phẫu thuật viên sẽ cắt bỏ khối u và một phần mô lành, một phần thận được giữ lại để bảo tồn chức năng.

Tuy nhiên, đối với những khối u thận kích thước lớn như bệnh nhân Trần Q T thì buộc phải cắt thận triệt căn – toàn bộ quả thận nơi có khối u để điều trị triệt căn ung thư. 

Đây là phẫu thuật có độ khó kỹ thuật cao, chuyên sâu đòi hỏi phẫu thuật viên phải đảm bảo diện cắt âm tính về mặt ung thư, đảm bảo kiểm soát cầm máu tốt trong quá trình phẫu thuật, tránh các tai biến nguy hiểm có thể xảy ra trong, sau phẫu thuật”, bác sĩ Dũng chia sẻ về ca bệnh. 

Bác sĩ Dũng cũng nhấn mạnh, ung thư thận không triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm. Đa số các trường hợp ung thư thận được phát hiện tình cờ khi bệnh nhân kiểm tra sức khỏe tổng quát. Khi bệnh đã tiến triển, bắt đầu có triệu chứng đau nhiều vùng thắt lưng kèm thường xuyên đi tiểu ra máu, sờ thấy khối u vùng bụng, gầy sút cân…

Đau tức mạn sườn, tiểu ra máu, coi chừng ung thư thận- Ảnh 2.

Bệnh nhân đã phục hồi sau phẫu thuật. Ảnh BSCC

"Người dân cần thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ, tầm soát các khối u vùng thận bằng siêu âm, CTScanner…

Đặc biệt cần có chế độ sinh hoạt lành mạnh, dinh dưỡng cân bằng, không dùng các chất kích thích, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, tập thể dục thể thao thường xuyên…", bác sĩ Dũng khuyến cáo.

Ung thư thận là loại ung thư phổ biến thứ ba trong ung thư hệ tiết niệu sau ung thư tiền liệt tuyến và ung thư bàng quang. Theo Globocan 2020, thế giới có 432.288 trường hợp mắc bệnh mỗi năm, trong đó, số ca tử vong là 179.368. Tại Việt Nam, số ca mắc ung thư thận ghi nhận năm 2020 là 2.415 và số ca tử vong là 1.130 ca.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem