Đấu U23 Australia, U23 Việt Nam lại “nóng” vấn đề đội trưởng

Chủ nhật, ngày 17/01/2016 18:00 PM (GMT+7)
Với việc thích xoay tua đội hình và vị trí đội trưởng, rất có thể trong trận đấu với U23 Australia tối nay, HLV Miura sẽ giới thiệu một đội trưởng mới cho U23 Việt Nam. Liệu điều này có khiến U23 Việt Nam đi vào “vết xe đổ” ở trận thua U23 Jordan.
Bình luận 0

Ở bất cứ đội bóng nào, đội trưởng phải vừa là người có chuyên môn tốt, vừa sở hữu tinh thần thép, có thể vực dậy toàn đội bằng các tình huống đột biến hoặc nâng cao sĩ khí mọi người bằng khả năng hò hét, thúc giục. Khi đội bóng gặp khó khăn và HLV chưa kịp điều chỉnh, đội trưởng thậm chí phải là người chỉ đạo chiến thuật, ứng phó với diễn biến mới. Nhưng việc phải đặt ra câu hỏi ai sẽ là đội trưởng U23 Việt Nam trước U23 Australia ở trận đấu tối nay là bởi tại VCK U23 châu Á, HLV Miura không tuyên bố trao băng "captain" cho một cầu thủ cụ thể nào.

img

HLV Miura có thể trao băng thủ quân cho Công Phượng ở trận đấu với U23 Australia.

Ở trận đấu mở màn trước U23 Jordan tối ngày 14.1 vừa qua, ông thầy người Nhật đã gây sốc với fan hâm mộ và giới chuyên môn khi trao băng đội trưởng U23 Việt Nam cho tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng. Do là lần đầu tiên được làm "soái ca" ở một giải đấu chính thức, cùng với việc không được thi đấu đúng vị trí sở trường, Hữu Dũng không để lại ấn tượng gì và đã rời sân sau 62 phút thi đấu. Sau khi tiền vệ của FLC Thanh Hóa rời sân, băng đội trưởng tiếp tục được trao cho Thanh Hiền. Nhưng tương tự, Thanh Hiền chỉ khác đồng đội ở chỗ anh có đính thêm chữ "C" ở cánh tay áo.

Phát biểu với báo giới sau trận thua trước đại diện Tây Á, Miura cho biết sẽ thực hiện một loạt phương án thay đổi nhân sự ở trận đấu với U23 Australia. Với việc thích xoay tua đội hình và xoay tua vị trí đội trưởng, rất có thể trong trận đấu với U23 Australia tối nay, HLV Miura sẽ giới thiệu một thủ lĩnh mới cho U23 Việt Nam. Theo dự đoán, nhiều khả năng ông thầy Nhật trao cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ HAGL trước U23 Australia. Vì vậy, không ngạc nhiên nếu Công Phượng được chọn làm “soái ca” U23 Việt Nam ở trận này.

Trước đây, Công Phượng cùng các đồng đội tại HAGL như Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Hồng Duy trong màu áo U19 Việt Nam có hai trận thắng trước U19 Australia tại giải U19 châu Á 2013 và U19 Đông Nam Á 2014. Ở hai trận đấu đó, Công Phượng đã thi đấu bùng nổ với 3 bàn thắng và chiếc băng đội trưởng trên tay. Và  trong loạt giao hữu của U23 Việt Nam trước giải, HLV Miura cũng đã thử trao băng đội trưởng cho Công Phượng ở trận đấu với Cerezo Osaka. Tiền đạo người xứ Nghệ đã để lại nhiều dấu ấn trước đại diện tới từ J.League 2 của Nhật Bản tại Hàng Đẫy.

Tất cả những cơ sở trên đủ để dự đoán chàng cầu thủ số 10 của U23 Việt Nam sẽ là "người đại diện" cho các cầu thủ trên sân, nhưng Miura khó đoán lắm! Và nếu ông chỉ định Tuấn Anh hay Xuân Trường làm đội trưởng thì NHM cũng đồng tình thôi.

P.V (Bongdanet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem