Đầu xuân, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng các hội quán Đồng Tháp bàn chuyện làm ăn

Thứ bảy, ngày 10/02/2024 06:19 AM (GMT+7)
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đã đến thăm, chúc Tết các hội quán, cơ sở sản xuất xoài tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp).
Bình luận 0

Qua trao đổi với các thành viên Tâm Quê Hội quán, Thuận Tân Hội quán (xã Tân Thuận Tây), Tân An Hội quán (xã Mỹ Tân) và Hội quán Làng Tre (xã Mỹ Trà), Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao các Hội quán có nhiều cách làm mới để duy trì tốt mô hình, tạo đầu ra cho sản phẩm tương đối ổn định. 

Cụ thể, tại Tâm Quê Hội quán, các thành viên sản xuất chế phẩm sinh học bón cho cây xoài nhằm giảm chi phí đầu vào, xua côn trùng, đảm bảo an toàn thực phẩm; Thuận Tân Hội quán vừa sản xuất xoài vừa tham gia làm du lịch, bố trí cho khách tham quan vùng sông nước, dỡ chà bắt cá; Tân An Hội quán sản xuất xoài hữu cơ, hoa kiểng, mít; Hội quán Làng Tre đan mô bồ, tiểu thủ công nghiệp từ tre, trúc, nhằm giữ làng nghề truyền thống có trên 100 năm.

Đầu xuân, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng các hội quán Đồng Tháp bàn chuyện làm ăn- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan (thứ 5 từ phải sang) tặng quà Tết cho Tân An Hội Quán. Ảnh: Ngọc Oai.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng đến thăm Cơ sở sản xuất chế biến nông sản xoài cát chu sấy dẻo Lộc Thịnh Phát (xã Tân Thuận Tây), đạt chứng nhận OCOP 3 sao và tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, sản xuất theo tiêu chí “3 không”: không tẩm ướp đường - không chất bảo quản - không sấy bằng công nghệ cầu kỳ nên sản phẩm giữ được gần như trọn vẹn hương vị ngọt thanh, đậm đà của xoài cát chu Cao Lãnh.

Ngoài chia sẻ thông tin, chúc mừng năm mới, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan mong muốn các đơn vị tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đạt được, hướng đến sản xuất sạch, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, tăng thu nhập cho thành viên.

Trước đó, ngày 8/2/2024 (29 tháng Chạp), Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đến thăm, chúc Tết một số hợp tác xã trên địa bàn huyện Tháp Mười.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ với các thành viên hợp tác xã về mô hình nuôi vịt kết hợp trên đồng ruộng của người nông dân Nhật Bản, mô hình trồng lúa kết hợp nuôi cá của nông dân Thái Lan và mô hình làm du lịch trên cánh đồng lúa của người dân Hội An.

Theo Bộ trưởng, nông nghiệp thông minh, nông dân hiện đại là sản xuất an toàn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để giải phóng sức lao động, giúp người dân nhàn rỗi và tận dụng thời gian nhàn rỗi đó để tăng thu nhập từ các dịch vụ khác như sản xuất an toàn kết hợp chăn nuôi, cung cấp dịch vụ, du lịch.

Chúc tết các hợp tác xã, Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn, sang năm mới, thành viên hợp tác xã thay đổi tư duy mới, có cách nghĩ và cách làm mới, hợp tác liên kết, tận dụng không gian kinh tế để từng hợp tác xã trở thành một cộng đồng, cùng chia sẻ câu chuyện đồng áng, sinh hoạt, phát triển nhiều loại hình dịch vụ để nâng cao giá trị, thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, hợp tác, từ đó, nâng cao mức sống của người dân.

Phương Nga - Thúy Ly (Báo Đồng Tháp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem