David Moyes chi 42 triệu bảng gia cố tuyến giữa M.U

Thứ hai, ngày 25/11/2013 18:56 PM (GMT+7)
Sau trận hòa 2-2 trước Cardiff, HLV David Moyes đã quyết định “dốc hầu bao” 42 triệu bảng để chiêu mộ bộ đôi tiền vệ trung tâm gồm Ross Barkley (Everton) và Victor Wanyama (Southampton) trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Bình luận 0

Từ đầu mùa giải đến nay, Moyes luôn phải đau đầu trong việc tìm ra bộ đôi tiền vệ trung tâm ưng ý nhất cho M.U, bởi chỉ có mình Michael Carrick là cái tên có thể tin cậy được, còn những cầu thủ khác như Tom Cleverley, Marouane Fellaini hay Anderson thường thi đấu khá mờ nhạt mỗi khi có cơ hội ra sân.

img
Ross Barkley...

Ở trận hòa 2-2 trước Cardiff City hồi rạng sáng nay, Carrick không thể ra sân thi đấu do chấn thương. Điều đó đã khiến hàng tiền vệ M.U có không ít thời điểm đánh mất khả năng kiểm soát thế trận vào tay đối thủ, bởi bộ đôi Fellaini và Cleverley luôn tỏ ra yếu kém trong khả năng thu hồi và phân phối bóng.

Theo tiết lộ của tờ Caughtoffside, ngay sau trận hòa đáng thất vọng này, Moyes đã quyết định chi ra 42 triệu bảng để đưa bộ đôi Ross Barkley (Everton) và Victor Wanyama (Southampton) về sân Old Trafford trong giai đoạn hai của mùa giải nhằm tăng cường sức mạnh cho khu trung tuyến của Quỷ đỏ.

Năm nay mới 19 tuổi, song Barkley đã thi đấu khá chững chạc trong màu áo Everton. Mùa giải này, anh đã có 2 pha lập công và 1 đường kiến tạo thành bàn sau 12 lần ra sân tại Premier League.

Với lối chơi đậm chất kỹ thuật cùng khả năng chuyền bóng và sút xa tốt, cầu thủ 19 tuổi đang được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Anh. Hiện Moyes đang xem cậu học trò cũ của mình là sự lựa chọn sáng giá để khỏa lấp khoảng trống mà lão tướng Paul Scholes để lại.

img
... và Victor Wanyama là hai mục tiêu mà Moyes đang nhắm tới.

Được biết, Moyes sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 20 triệu bảng nhằm thuyết phục Chủ tịch Bill Kenwrightcủa Everton nhượng lại tiền vệ người Anh trong tháng 1.2014.

Trong khi đó, Wanyama đang là mục tiêu mà Moyes nhắm tới nhằm tăng cường “chất thép” cho hàng tiền vệ M.U. Mặc dù không nổi bật ở khả năng kiến tạo và ghi bàn, song ngôi sao 22 tuổi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ càn quét ở khu trung tuyến nhờ sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng chiều cao khá lý tưởng (1m88).

Chính phong độ ấn tượng của Wanyama ở mùa giải này đã góp phần giúp Southampton giành được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League sau 12 vòng đấu khi có được 22 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm.

Mức giá mà M.U đưa ra cho thương vụ này là 22 triệu bảng, cao gần gấp đôi so với con số 12,5 triệu bảng mà Southampton bỏ ra để mua Wanyama từ Celtic hồi mùa hè vừa qua.

Để có thêm kinh phí theo đuổi 2 tài năng trẻ kể trên, Moyes sẵn sàng bán bớt đi một số cầu thủ không nằm trong kế hoạch lâu dài của mình gồm Anderson, Ashley Young và Shinji Kagawa.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem