Dạy học

  • Đến Trường Phổ thông dân tộc bán trú số 1 Pa Ủ (xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, Lai Châu) vào tiết sinh hoạt giữa giờ, nhìn các em vui tươi, tự tin sinh hoạt tập thể, mới thấy việc tạo cho các em môi trường học tập thân thiện, gần gũi và tích cực là rất quan trọng. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng trong việc hình thành ý thức và kiến thức cho con em đồng bào dân tộc La Hủ vốn chịu nhiều thiếu thốn.
  • Trái ngược với sự vui vẻ, tươi sáng lúc ban đầu khi tìm hiểu làm quen với Việt Nam, lần này học sinh bị sốc nặng. Bầu không khí chùng xuống.
  • Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo đông anh chị em, bố mẹ đều là người dân tộc K’Ho nên từ nhỏ ngoài việc đến trường học chữ, cô Cil Jẹ phải làm đủ công việc để phụ giúp gia đình.
  • Nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đẩy lùi “giặc dốt”, thời gian qua các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tích cực triển khai nhiều cách làm, cách dạy hay giúp bà con hiểu và viết được chữ, dễ dàng vận dụng vào cuộc sống.
  • Sáng 25/11, Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo nhằm đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm việc triển khai thí điểm mô hình dạy Toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh trong trường học. Sau 5 năm triển khai, mục tiêu 30% số trường THPT tại các thành phố lớn dạy Toán hoàn toàn bằng tiếng Anh đã không thành hiện thực...
  • Giáo viên được điều động lên dạy học ở xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), hết hạn 5 năm nhưng tổ chức chưa sắp xếp được về chỗ làm cũ thì được hưởng chế độ như thế nào?
  • Ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu - vùng đất được xem là nghèo khó nhất của cả nước lại đang diễn ra một điều rất đặc biệt: Hàng chục thầy giáo đứng trước nguy cơ… ế vợ. Nguyên nhân đơn giản vì các thầy mê mải bám bản dạy hát, dạy chữ cho trẻ mầm non.
  • Ròng rã gần 20 năm nay, căn nhà nhỏ của cô Trần Thị Hoa ở TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã trở thành mái trường miễn phí của những học trò nghèo khó, khiếm khuyết, thiểu năng
  • Dạy trẻ học hành, giúp dân thay đổi tập quán canh tác, giữ gìn sức khỏe là những việc mà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng (BP) Tổng Cọt ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đã gây dựng được khi “cắm bản”.
  • Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2015 và Ngày gia đình Việt Nam (28.6), tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tổ chức Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần 2 và trao học bổng cho hơn 1.000 trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước.