Đây là 'mắt xích' yếu nhất có thể phá vỡ quyết tâm chống Nga của Mỹ, NATO

Minh Nhật (theo Foxnews) Thứ sáu, ngày 28/01/2022 20:00 PM (GMT+7)
Việc Đức từ chối cùng các thành viên NATO khác cung cấp vũ khí cho Ukraine đã khiến một số đồng minh đặt câu hỏi về quyết tâm chống lại Nga của Berlin.
Bình luận 0
Đây là 'mắt xích' yếu nhất có thể phá vỡ quyết tâm chống Nga của Mỹ, NATO - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh Reuters.

Mỹ và Anh trong vài tuần qua đã tiết lộ thông tin quan trọng liên quan đến kế hoạch của Nga, bao gồm ý định tiến hành "hoạt động cờ giả" để tìm cớ tấn công Ukraine - điều Moscow đã bác bỏ.

Sau những tiết lộ trên các đồng minh NATO hối hả gửi quân đến các nước lân cận, chẳng hạn như Mỹ triển khai máy bay đến Estonia, Đan Mạch gửi máy bay chiến đấu đến Litva và Pháp gửi quân đến Romania.

Nhưng Đức vẫn tương đối im ắng, thậm chí, một báo cáo cuối tuần trước cho biết, Berlin còn chặn Estonia cung cấp các loại pháo cũ của Đức cho Kiev. Lập trường mềm mỏng của Đức với Nga khiến nước này bị cho là "mắt xích" yếu nhất có thể phá vỡ quyết tâm chống Nga của Mỹ, NATO.

Ukraine đã chỉ trích Đức, nói rằng lập trường của họ về việc cung cấp vũ khí cho Kiev "không tương ứng với mức độ quan hệ của chúng tôi và tình hình an ninh hiện tại".

Thủ tướng mới đắc cử của Đức Olaf Scholz đã đáp trả rằng Đức sẽ trợ giúp bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhưng sẽ không cung cấp "vũ khí sát thương", khiến một số người đặt câu hỏi về cam kết của Đức trong việc chống lại Nga - đặc biệt trong bối cảnh sự phụ thuộc ngày càng tăng của Đức vào đường ống Nord Stream với Nga. Mặc dù bị phương Tây phản đối, Đức vẫn muốn Nord Stream sớm đi vào hoạt động. 

Thủ tướng Scholz khẳng định rằng, đường ống này là một "dự án kinh doanh" - không hơn không kém, theo hãng tin DW của Đức.

Đây là 'mắt xích' yếu nhất có thể phá vỡ quyết tâm chống Nga của Mỹ, NATO - Ảnh 2.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Norbert Röttgen, một nhà lập pháp bảo thủ cấp cao ở Đức bình luận rằng, mục tiêu của Tổng thống Nga Putin là chia rẽ nội bộ châu Âu, sau đó là chia rẽ châu Âu và Mỹ. Nếu thấy rằng Đức không hoàn toàn cam kết mạnh mẽ với NATO, thì ông ta sẽ thành công trong việc làm tê liệt châu Âu và chia rẽ liên minh".

 Nhưng người phát ngôn của chính quyền Biden nhấn mạnh: “Và sẽ đến lúc chúng ta cần đoàn kết chặt chẽ với các đối tác châu Âu, bao gồm cả Đức"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem