Đây! Lý do báo châu Á tin U23 Việt Nam sẽ tạo nên phép màu

Tú Phạm Thứ ba, ngày 07/01/2020 21:15 PM (GMT+7)
Truyền thông châu Á đánh giá rất cao U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2020.
Bình luận 0

Ngày mai (8/1), giải U23 châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh ở Thái Lan. Dự giải với tư cách đương kim Á quân, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng U23 UAE, U23 Jordan và U23 CHDCND Triều Tiên.

Theo Fox Sports châu Á, U23 Việt Nam sẽ giành vé tứ kết bảng D và có thể một lần nữa tạo nên điều thần kỳ như cách đây 2 năm tại Thường Châu, Trung Quốc.

img

U23 Việt Nam sẽ một lần nữa lập kỳ tích

“Cách đây 2 năm, U23 Việt Nam đã gây sửng sốt khi lọt vào trận chung kết. Vì thế, không ai dám đánh giá thấp Việt Nam ở giải đấu năm nay sau những gì xảy ra cách đây 2 năm.

Dưới triều đại của HLV Park Hang-seo, Việt Nam càng ngày càng mạnh. Họ lọt vào Top 4 Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và vô địch SEA Games cuối năm ngoái.

Quang Hải sẽ là ngôi sao số 1 của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á. Ngoài ra Đức Chinh và Tiến Linh cũng đã sẵn sàng tỏa sáng giúp đội nhà giành quyền dự Olympic 2020.

Trên lý thuyết, CHDCND Triều Tiên mới là đối thủ số 1 của U23 Việt Nam ở bảng D nhưng thực tế, U23 UAE và U23 Jordan mới là thách thức của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Dù không còn yếu tố gây ngạc nhiên nhưng U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tiến xa ở giải U23 châu Á một lần nữa như cách đây 2 năm.

U23 Việt Nam sẽ giành vé tứ kết bảng D, chiếc vé còn lại là cuộc cạnh trạnh của U23 UAE và U23 Jordan”, trích bài viết của Fox Sports châu Á.

U23 Việt Nam đá trận đầu tiên ở bảng D vào ngày 10/1 gặp U23 UAE. Đội quân của HLV Park Hang-seo đá 2 trận tiếp theo vào ngày 13/1 (gặp U23 Jordan) và ngày 16/1 (gặp U23 CHDCND Triều Tiên).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem