Tiến Linh và những gương mặt đáng chú ý tại giải U23 châu Á 2020

Thứ ba, ngày 07/01/2020 07:10 AM (GMT+7)
Màn thể hiện ấn tượng trên mọi đấu trường từ cấp CLB cho đến các lứa đội tuyển Việt Nam giúp Nguyễn Tiến Linh lọt vào top những cầu thủ đáng chú ý nhất tại VCK U23 châu Á 2020. Ngoài tiền đạo 22 tuổi đến từ B.Bình Dương, trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) cũng liệt kê một loạt các sao trẻ tiềm năng khác.
Bình luận 0

Sau đây là những cái tên đáng chú ý nhất mà các biên tập viên của tổ chức này đã chọn ra.

Tiền đạo Supachai Jaided (U23 Thái Lan)

img

Sau khi đã khoác lên mình màu áo ĐTQG và được điền tên chinh chiến ở các đấu trường quan trọng như Asian Cup 2019 hay Vòng loại World Cup 2022, ngôi sao của Buriram United tiếp tục có mặt trong thành phần U23 Thái Lan tham dự giải U23 châu Á trên sân nhà.

Với những trải nghiệm đa dạng đã có từ cấp đội tuyển cho đến CLB, Supachai được kì vọng sẽ trở thành hạt nhân quan trọng giúp U23 Thái Lan tiến sâu ở VCK năm nay.

Tiền đạo Murah Subeh (U23 Iraq)

img

Ba bàn thắng tại chiến dịch vòng loại của Murah Subeh chẳng những giúp anh trở thành cây săn bàn tốt nhất của U23 Iraq mà còn đưa đội nhà bước tiếp vào VCK tổ chức tại Thái Lan.

Chân sút 21 tuổi đang được giới mộ điệu quê nhà ví von như một Mohannad Abdulraheem thứ nhì trong lịch sử - người đã tỏa sáng rực rỡ ở phiên bản năm 2016 để giúp đại diện Tây Á giành tấm HCĐ chung cuộc và đoạt vé tham dự Olympic Rio de Janeiro.

Tiền đạo Al Hassan Toure (U23 Australia)

img

Al Hassan Toure được biết đến từ hồi tháng 8 sau khi có màn ra mắt A-League cùng Adelaide United. Không lâu sau đó, anh gây dấu ấn mạnh khi ghi bàn giúp đội nhà đá bại Melbourne City 4-0, qua đó đoạt chức vô địch Cúp Liên đoàn mùa giải 2019.

Tiền đạo gốc Guinea được kì vọng sẽ nối dài những khoảnh khắc bùng nổ tại VCK sắp tới, qua đó giúp đội bóng trẻ xứ sở chuột túi hoàn thành mục tiêu đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020.

Tiền vệ Mohammed Al-Hardan (U23 Bahrain)

img

Cầu thủ 22 tuổi đã trải qua một năm thành công cùng bóng đá Bahrain khi liên tiếp cùng ĐTQG nước này lên ngôi ở giải vô địch bóng đá Tây Á cũng như Cúp Vùng Vịnh. Trước đó, Al-Hardan cũng từng có hai bàn thắng quan trọng giúp U23 Bahrain vượt qua chiến dịch vòng loại U23 châu Á một cách dễ dàng (9 điểm/ 3 trận, ghi 12 bàn và không để lọt lưới lần nào).

Tại VCK vào tháng 1 này, tiền vệ từng chơi bóng ở Đan Mạch và Hy Lạp chính là nhân tố được chờ đợi nhiều nhất ở đội tuyển đang được dẫn dắt bởi HLV người Tunisia - Samir Chamman.

Tiền đạo Hassan Ahmad Palang (U23 Qatar)

img

Hassan Palang sinh năm 1998 tại Qatar. Anh là sản phẩm của lò đào tạo trẻ nổi tiếng Aspire. Trước khi trở về thi đấu cho các CLB trong nước như Al-Sadd hay Al-Wakrah, Palang từng có thời gian ngắn chinh chiến trong màu áo đội dự bị LASK Linz (Áo).

Tại chiến dịch vòng loại hồi tháng 3, tiền đạo 21 tuổi chính là người ghi cú đúp giúp U23 Qatar cầm hòa U23 Oman, qua đó chính thức đoạt vé dự VCK tại Thái Lan.

Tiền vệ Ao Tanaka (U23 Nhật Bản)

img

Ở tuổi 21, Ao Tanaka đã sở hữu bảng vàng danh hiệu đáng mơ ước khi cùng Kawasaki vô địch J1 League hai năm 2017, 2018. Chưa dừng lại, màn thể hiện ấn tượng ở mùa giải vừa qua cũng giúp Tanaka giành danh hiệu "Rookie of Year" (Tân binh của năm).

Ở cấp độ đội tuyển, Ao Tanaka đã có hai trận đấu ra mắt tại giải bóng đá Đông Á vừa qua. Với những gì đã thể hiện, tiền vệ này đang được kì vọng sẽ tiếp bước con đường thành công của đàn anh cùng CLB cũng như ĐTQG Nhật Bản - Kengo Nakamura.

Tiền vệ Abdulrahman Ghareeb (U23 Saudi Arabia)

img

Abdulrahman Ghareeb là một cái tên khác đồng thời khoác áo ĐTQG cũng như cấp độ U23 sẽ có mặt ở VCK U23 châu Á 2020. Trong mùa giải vừa qua, tiền vệ chỉ cao 1m65 đã chơi khá thành công khi cùng Al-Ahli vượt qua vòng bảng AFC Champions League. Trong đó chính cầu thủ 22 tuổi là người ghi một bàn thắng quan trọng giúp đội nhà "thoát hiểm" ở trận cuối gặp Pakhtakor.

Tại giải đấu ở xứ sở Chùa vàng vàng sắp tới, Ghareeb được kì vọng sẽ dẫn dắt đội bóng trẻ nước nhà tìm lại hào quang như phiên bản cách đây 4 năm (giành HCB ở kỳ giải U23 châu Á đầu tiên năm 2014).

Tiền đạo Abd Al Rahman Barakat (U23 Syria)

img

Abd Al Rahman Barakat (21 tuổi) từng tham dự VCK U23 châu Á năm 2018 cùng U23 Syria. Tuy nhiên giải đấu này lại là kỉ niệm không vui với chân sút trẻ khi anh cùng đồng đội sớm ra về từ vòng bảng.

Tại chiến dịch vòng loại hồi tháng 3/2019, Barakat ghi 3 bàn thắng, giúp đội nhà chiếm ngôi nhì bảng E, và đoạt vé tham dự vòng chung kết kế tiếp tại Thái Lan. Tại quê nhà Syria, chân sút sinh ra tại Damascus đang được người hâm mộ kì vọng sẽ bước tiếp con đường thành công của đàn anh Omar Kharbin, người từng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2017.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (U23 Việt Nam)

img

Bên cạnh Nguyễn Quang Hải, bóng đá Việt Nam trong năm 2019 cũng chứng kiến sự vươn lên của không ít ngôi sao trẻ đáng chú ý. Một trong số đó chính là tiền đạo sinh năm 1997 Nguyễn Tiến Linh.

Chân sút của đội bóng đất Thủ góp mặt ở Asian Cup hồi tháng 1 nhưng chỉ thực sự được đánh giá cao nhờ các trận đấu bùng nổ ở cấp độ ĐTQG tại Vòng loại World Cup 2022 trong 3 tháng cuối năm.

Tại giải U23 châu Á lần này, Tiến Linh - người vừa giành tấm HCV SEA Games lần đầu trong lịch sử cùng U22 Việt Nam vừa qua, chính là niềm hi vọng số một trên hàng công của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Thủ môn Song Bum-keun (U23 Hàn Quốc)

img

Song Bum-keun là một trong những người gác đền giàu triển vọng của bóng đá Hàn Quốc. Thủ thành 22 tuổi từng tham dự VCK năm 2018 song khi đó chưa phải là lựa chọn số một trong khung gỗ.

Hai năm vừa qua, Song đã có bước phát triển mạnh về nghề nghiệp khi được Jeonbuk Motors chiêu mộ sau khi tốt nghiệp Đại học Hàn Quốc. Anh trở thành thủ môn số một ở CLB hàng đầu K League và cùng đội này vô địch giải VĐQG 2 năm liên tiếp!

Tiền đạo Zhang Yuning (U23 Trung Quốc)

img

Zhang Yuning vừa bước sang tuổi 23 vào hôm 5/1/2020 vừa qua. Theo đánh giá của giới chuyên môn, cựu tiền đạo Vitesse Arnhem, Werder Bremen và ADO Den Haag chính là niềm hi vọng số một của bóng đá Trung Quốc trong 5-7 năm sắp tới. Và VCK U23 châu Á lần này chính là cơ hội để Zhang chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với sự kỳ vọng đó.

Tại giải VĐQG Trung Quốc 2019, chân sút sinh năm 1997 thi đấu 25 trận cho Beijing Gouan và ghi được 8 bàn thắng.

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem