Đây! Lý do thực sự khiến Công Phượng "lật kèo" với CLB Pháp

Phạm Tú (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 06/07/2019 11:10 AM (GMT+7)
Ông Lee Dong-jun, đại diện của HLV Park Hang-seo và Lương Xuân Trường đã lên tiếng nói về thương vụ Công Phượng và lý do chân sút xứ Nghệ chọn sang Bỉ thay vì đi Pháp.
Bình luận 0

Lee Dong-jun chính là cầu nối giữa HAGL và Sint-Truidense trong vụ đội bóng Bỉ chiêu mộ Công Phượng. Người đại diện của HLV Park Hang-seo xác nhận vụ Công Phượng suýt sang Pháp đá cho CLB hạng 2 Clermont Foot 63 nhưng đã “lật kèo”, chọn Sint-Truidense vì đội bóng Bỉ có lối đá phù hợp với chân sút 24 tuổi.

img

Công Phượng và người đại diện Lee Dong-jun.

“CLB Sint-Truidense VV có lối chơi rất giống với CLB HAGL. Đây là lý do Công Phượng quyết định đến Bỉ chơi bóng.

Lý do thứ hai, bóng đá Bỉ giống như cửa ngõ đầu tiên để cầu thủ Việt Nam đến châu Âu. Công Phượng hay các cầu thủ châu Á sang Anh, Pháp sẽ gặp nhiều khó khăn vì sự cạnh tranh rất khắc nghiệt ở các nền bóng đá rất phát triển. Do vậy, bước đi đầu tiên là Công Phượng đến Bỉ để có thể tiếp cận những nền bóng đá cao hơn ở châu Âu”, ông Lee Dong-jun trả lời phỏng vấn trên SaoStar.

Về vụ Công Phượng đi Bỉ, ông Lee Dong-jun cho rằng đây là bước ngoặt lịch sử của bóng đá Đông Nam Á và Việt Nam.

“Đây là một sự kiện rất quan trọng với bóng đá Đông Nam Á, vì phần lớn cầu thủ Đông Nam Á chỉ chơi bóng ở các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc. Thế nên, Công Phượng đi Bỉ là sự kiện đặc biệt, người Việt Nam nên tự hào vì có một cầu thủ được ra châu Âu chơi bóng. Đây là cột mốc lịch sử.

Trước đó, Lê Công Vinh chơi bóng ở Bồ Đào Nha nhưng câu chuyện của Công Phượng mới là một bước ngoặt lịch sử cần được nhìn nhận”, người đại diện người Hàn Quốc nhận định.

"Tôi tin tưởng Công Phượng sẽ chơi tốt nhưng cần có thời gian hòa nhập. Tôi biết nhiều người sẽ đặt vấn đề là Công Phượng ngồi ghế dự bị hay được đá chính, hoặc thời gian được thi đấu trong mỗi trận đấu. Nhưng tôi không nghĩ thế, điều quan tâm nhất là Công Phượng có thích nghi tốt khi chơi bóng ở Bỉ hay không, có đóng vai trò quan trọng không.

Tôi ví dụ HLV của M.U là Ole Gunnar Solskjær, lúc còn cầu thủ chỉ đá dự bị nhưng những lúc tung vào sân thì chơi rất hay và ghi bàn cho M.U. Tôi muốn Công Phượng đi theo con đường như thế.

Một ví dụ khác là Park Ji-sung từng dự bị ở M.U trong mùa bóng đầu tiên, nhiều người cũng bảo anh ấy đá ở M.U vì tính thương mại. Nhưng các mùa bóng sau thì Park Ji-sung có cơ hội chơi bóng và thể hiện được mình.

Tôi lo ngại người hâm mộ chỉ trích Công Phượng theo hướng kể trên. Mọi thứ phải có từng bước thích nghi và cần được sự nhìn nhận theo thời gian, chứ không thể đòi hỏi Công Phượng phải lập tức chơi tốt ở Bỉ", ông Lee Dong-jun nói tiếp.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, ông Lee Dong-jun từ chối nói về VFF, HLV Park Hang-seo và hợp đồng của nhà cầm quân Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem