Đẩy mạnh tuyên truyền "trực tuyến" chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến người dân

PV Chủ nhật, ngày 26/09/2021 05:55 AM (GMT+7)
Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến công tác truyền thông trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến người dân. Hệ thống Bưu điện các tỉnh đã đồng loạt tổ chức các hội nghị trực tuyến, để việc tuyên truyền không gián đoạn.
Bình luận 0

Theo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT có nhiều hạn chế. Tuy nhiên, ngay từ đầu, lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện đã sớm nhận định được tình hình và chỉ đạo các đơn vị cơ sở đẩy mạnh tổ chức truyền thông trực tuyến

Nhờ đó, dù ở những địa phương dịch Covid-19 bùng phát mạnh, phải thực hiện giãn cách xã hội thì việc tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến người dân cũng không hề bị gián đoạn. 

Hiệu quả từ truyền thông trực tuyến về BHXH, BHYT - Ảnh 1.

Một buổi tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh BHXH tỉnh Vĩnh Phúc

Theo thống kê của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, từ ngày 1/8 đến hết ngày 16/9/2021, đã có 31 hội nghị trực tuyến được Bưu điện các tỉnh, thành phố tổ chức như: Bình Thuận, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Gia lai, Hà Tĩnh, Hưng Yên. Bắc Ninh, Quảng Trị, Bắc Giang, Sơn La, Tiền Giang, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Hà Nam, Hải Phòng, Hà Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đắk Lắk, Cao Bằng, Bắc Giang.

Đáng chú ý, trong tháng 8/2021, có những địa phương tổ chức được 2 hội nghị trực tuyến về BHXH, BHYT, tiêu biểu là Bưu điện tỉnh Phú Yên và Bưu điện tỉnh Bình Định. 

Kết quả, qua 31 hội nghị trực tuyến, Bưu điện Việt Nam đã vận động được 15.910 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện tại hội nghị này. Cũng thông qua những hội nghị này, chính sách BHXH, BHYT đã lan tỏa sâu rộng tới nhiều người dân hơn.

Là địa phương tổ chức được 2 hội nghị trực tuyến trong tháng 8, ông Nguyễn Anh Dũng- Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Bình Định cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, đơn vị đã sớm xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền trực tuyến. Các hội nghị được chuẩn bị chu đáo, nên khi diễn ra hội nghị đã nhận được nhiều câu hỏi của người dân. 

Việc chia sẻ thông tin, chính sách và giải đáp các câu hỏi cho người dân về chính sách BHXH tự nguyện BHYT cũng rất cụ thể, tỷ mỉ, đáp ứng được mong muốn của người dân. 

Hiệu quả từ truyền thông trực tuyến về BHXH, BHYT - Ảnh 2.

Trong tháng 8, BHXH tỉnh Bình Định đã tổ chức được 2 hội nghị trực tuyến tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYt đến người dân. Ảnh BHXH tỉnh Bình Định

Theo ông Dũng, mỗi hội nghị trực tuyến của Bưu điện tỉnh đã kết nối đến hơn 200 điểm cầu Bưu điện-Văn hóa xã, thu hút hơn 300 người tham dự trực tiếp tại các điểm cầu và hơn 200 người theo dõi qua livestream. 

Chương trình được xây dựng linh hoạt, có chia sẻ giữa các điểm cầu để tăng tính giao lưu tương tác; đặc biệt, ban tổ chức còn mời trực tiếp một số cụ hưu trí đến dự và chia sẻ về quyền lợi, giá trị thiết thực của lương hưu… Nhờ có các "minh họa" cụ thể, người thật việc thật nên nhiều người dân đã được thuyết phục. 

"Qua 2 lần tổ chức hội nghị trực tuyến, các đơn vị của Bưu điện tỉnh Bình Định đã phát triển mới được 150 người tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, một số địa phương đạt kết quả tốt nhất như thị xã Hoài Nhơn với 26 người tham gia; huyện Phù Mỹ, Hoài Ân, Tây Sơn thu hút được 20 người tham gia…"- ông Dũng thông tin.

Ông Dũng cũng cho biết thêm, thời gian tới, ngoài việc tổ chức hội nghị trực tuyến, Bưu điện tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền qua các kênh thông tin khác như Facebook, Zalo, Viber.... 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem