ĐB Dương Trung Quốc: Khác biệt trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

Hồng Ngọc (ghi) Thứ tư, ngày 01/11/2017 13:26 PM (GMT+7)
Bên hành lang Quốc hội sáng 1.11, trao đổi với báo chí ĐBQH Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cho rằng, chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới Việt Nam dự hội nghị APEC tới đây khác hẳn với chuyến thăm của cựu Tổng thống Obama một năm trước.
Bình luận 0

img

ĐBQH Dương Trung Quốc trả lời báo giới bên hành lang Quốc hội sáng nay. (Ảnh: L.K)

Bên cạnh sự kiện APEC được tổ chức tại Đà Năng là chuyến thăm của nhiều nguyên thủ các quốc gia lớn, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông đánh giá gì về sự kiện này?

- Có thể thấy Hội nghị cấp cao APEC là một sự kiện rất lớn mà Việt Nam đã chuẩn bị từ rất lâu. Kết hợp với tham dự Hội nghị, nhiều nguyên thủ các nước lớn như Tổng thống Mỹ Donald Trump hay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm tới Việt Nam và đây là các chuyến thăm rất quan trọng.

Tuy nhiên, chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump khác hẳn với chuyến thăm của cựu Tổng thống Obama một năm trước (2016) ở chỗ ông Obama sang thăm Việt Nam ở cuối nhiệm kỳ còn ông Trump thực hiện chuyến thăm ở ngay đầu nhiệm kỳ.

Còn với chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đây không phải là lần đầu ông sang thăm Việt Nam. Nhưng đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Tập sau Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Điều này thể hiện vị thế của chúng ta trên trường quốc tế đã có những dấu ấn nhất định. Đồng thời, các chuyến thăm sẽ tạo ra nhiều cơ hội tốt cho Việt Nam trong việc thể hiện tinh thần, nét văn hóa thân thiện cũng như khai thác lợi ích cho quốc gia trong mối quan hệ với các nước lớn.

Từng chứng kiến các chuyến thăm trước đây của các Tổng thống Mỹ cũng như các nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, ông có nhìn nhận gì về chuyến thăm sắp tới của nguyên thủ hai quốc gia này?

"Tôi nghĩ, qua các chuyến thăm này, nguyên thủ các quốc gia sẽ hiểu thêm rằng Việt Nam là một đất nước rất thiện chí, thân thiện, có trách nhiệm với các vấn đề chung của thế giới nhưng cũng rất cương quyết trong việc bảo vệ lợi ích, chủ quyền của quốc gia, dân tộc mình".

- Có thể thấy hai vị Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều chọn thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng để thăm Việt Nam.

Như ông Tập Cận Bình là khi khởi đầu nhiệm kỳ mới của mình để thăm Việt Nam. Điều này chắc chắn sẽ mở ra một sự bền vững, lâu dài trong quan hệ giữa hai nước với Việt Nam.

Thêm vào đó, trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước nhiều thử thách về kinh tế, quốc phòng, an ninh, sự có mặt của các nguyên thủ những nước lớn trên thế giới là điều kiện cần thiết, tạo tiền đề tích cực để chúng ta có cơ hội bày tỏ quan điểm của mình với các quốc gia.

Ông từng nói chúng ta cần tận dụng cơ hội từ Hội nghị APEC và các chuyến thăm của nguyên thủ các quốc gia tới Việt Nam. Theo ông, để tận dụng tốt cơ hội này chúng ta cần làm gì?

- Trước hết chúng ta cần thể hiện thiện chí, sự thân thiện, đồng thời, thể hiện năng lực của mình trong tổ chức các sự kiện lớn. Có thể nói, đây là thời điểm tốt nhất để quảng bá hình ảnh đất nước. Nhưng tất cả đều biết, đi cùng nguyên thủ các nước sang Việt Nam còn có cả một hệ thống truyền thông, báo chí, doanh nghiệp hùng hậu đi theo.

Còn về vấn đề Biển Đông, đây là vấn đề hết sức quan trọng, liên quan tới lợi ích quốc gia và mọi cơ hội đều phải thể hiện quan điểm. Nhưng cần thể hiện thế nào trong bối cảnh cụ thể, sự kiện có nhiều quốc gia lớn, đối tác tham gia lại do khả năng ngoại giao của chúng ta.

Tôi nghĩ, qua các chuyến thăm này, nguyên thủ các quốc gia sẽ hiểu thêm rằng Việt Nam là một đất nước rất thiện chí, thân thiện, có trách nhiệm với các vấn đề chung của thế giới nhưng cũng rất cương quyết trong việc bảo vệ lợi ích, chủ quyền của quốc gia, dân tộc mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem