Tập cận bình
-
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa ra lệnh cải tổ quân đội ở quy mô lớn nhất kể từ năm 2015, bao gồm cả lực lượng phụ trách chiến tranh mạng, tác chiến điện tử...
-
Trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảnh báo Trung Quốc không nên hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.
-
Đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc (CCTV) đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động tổng lực cho các nỗ lực cứu hộ tại khu vực chịu ảnh hưởng của trận lở đất thuộc tỉnh Vân Nam.
-
Ngày 1/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng hợp tác với Mỹ để thúc đẩy quan hệ song phương ổn định.
-
Sau những xung đột như vụ bắn hạ khinh khí cầu, chất bán dẫn, sự cạnh tranh quân sự… Trung Quốc và Mỹ đã kết thúc năm 2023 với một tình trạng hòa hoãn trong khó chịu. Như cách mà Tổng thống Biden nhận xét về quan hệ với Trung Quốc là cạnh tranh.
-
Với việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam, trước đó là Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam, nhiều chuyên gia nhận định Việt Nam đang đóng vai trò chiến lược ngày càng quan trọng về an ninh và kinh tế ở Đông Nam Á.
-
Báo chí nước ngoài đưa nhiều thông tin về chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đến Việt Nam ngày 12-13/12. Theo đó, Việt Nam là nước Châu Á duy nhất, là một trong 4 nước duy nhất ông Tập đến thăm trong năm 2023.
-
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong 2 ngày 12 và 13/12.
-
Fitch Ratings cho rằng dòng vốn FDI Trung Quốc vào Việt Nam đã không ngừng tăng trong thập kỷ vừa qua. Có bằng chứng cho thấy các doanh nghiệp Trung Quốc đang định vị lại chiến lược của họ, đặc biệt có thể nhìn vào những khoản đầu tư của họ ở Mexico và Việt Nam.
-
Chiều nay 13/12, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày hôm qua và hôm nay theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.