ĐBSCL: Sản lượng cá tự nhiên ngày càng giảm

Thứ bảy, ngày 12/01/2013 16:56 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trước đây tại vùng An Giang sản lượng cá khai thác vào khoảng từ 150.000 -180.000 tấn/năm, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng từ 30.000 – 40.000 tấn/năm.
Bình luận 0

Ngày 10.1, trao đổi với phóng viên Báo NTNN, PGS - TS Dương Văn Ni (khoa Quản lý Tài nguyên – Môi trường, Trường ĐH Cần Thơ) cho biết, sản lượng cá tự nhiên tại vùng ĐBSCL ngày càng giảm mạnh. So với trước đây, lượng cá bình quân giảm khoảng 2/3. Ông Ni lấy ví dụ, trước đây tại vùng An Giang sản lượng cá khai thác vào khoảng từ 150.000 -180.000 tấn/năm, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng từ 30.000 – 40.000 tấn/năm.

Nguyên nhân sụt giảm là do việc đắp đê ngăn lũ, việc xây dựng các thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong đã ngăn cản việc di cư của cá, khiến cá không thể vào khu vực nội đồng để sinh sản…

Cũng theo PGS-TS Dương Văn Ni, hiện nhiều địa phương tại vùng ĐBSCL đang cố gắng thực hiện việc tái tạo lại nguồn cá tự nhiên. Cách phổ biến nhất là cứ 3 năm sản xuất lúa thì mở đường dẫn nước lũ trở lại vào nội đồng để đảm bảo phù sa, cũng như để thu hút nguồn cá tự nhiên vào nội đồng sinh sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem