Dễ dàng "giải mã" U22 Campuchia, U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games

Tú Phạm Thứ bảy, ngày 07/12/2019 20:58 PM (GMT+7)
U22 Việt Nam đã giành quyền chơi trận chung kết SEA Games 30 sau chiến thắng với tỷ số 4-0 trước U22 Campuchia ở trận bán kết.
Bình luận 0

U22 Việt Nam 4-0 U22 Campuchia:

ĐỘI HÌNH RA SÂN

U22 Việt Nam: Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Huỳnh Tấn Sinh, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Đức Chiến, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh

U22 Campuchia: Keo Soksela, Chheng Meng, Ouk Sovann, Yue Safy, Mao Piseth, Orn Chanpolin, Yeu Muslim, Ken Chansopheak, Reung Bunhieng, Sin Kakada, Keo Sokpheng

U22 Campuchia đã gây bất ngờ lớn khi chủ động gây sức ép tầm cao, đá tấn công và dồn ép U22 Việt Nam ở những phút đầu trận. Đội bóng của HLV Park Hang-seo đã gặp đôi chút khó khăn trước cách tiếp cận trận đấu táo bạo của U22 Campuchia, nhưng bình tĩnh hóa giải lối chơi của đối thủ bằng những tình huống thoát pressing khôn khéo và dần lấy lại thế trận ở nửa cuối hiệp 1.

img

U22 Việt Nam hủy diệt U22 Campuchia. Ảnh: 24h.com.vn

Trong khi U22 Campuchia không tạo ra bất cứ tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành thủ môn Văn Toản thì U22 Việt Nam đã liên tiếp có 3 bàn thắng dẫn trước. Phút 20, từ nỗ lực đi bóng và chuyền bóng của Đức Chinh, Tiến Linh đã đánh đầu tung lưới thủ môn Keo Soksela, giúp U22 Việt Nam dẫn trước 1-0.

Sau đường chuyền cho Tiến Linh ghi bàn, Đức Chinh tỏa sáng rực rỡ khi ghi liền 2 bàn ở phút 26 và phút bù giờ thứ 2 hiệp 1. U22 Việt Nam đã kết thúc hiệp đấu hoàn hảo, dẫn trước U22 Campuchia với tỷ số 3-0.

Dẫn trước 3-0, HLV Park Hang-seo chỉ đạo học trò đá chậm, ghìm tốc độ trận đấu trong hiệp 2 để chờ cơ hội kết liễu U22 Campuchia. Về phía U22 Campuchia, đội bóng của HLV Félix Dalmás không thể đẩy cao tốc độ trận đấu và bế tắc trong việc khoan thủng hàng thủ vô cùng chắc chắn của U22 Việt Nam.

Không tạo ra bất cứ tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành thủ môn Văn Toản, U22 Campuchia đã thủng lưới thêm 1 lần nữa. Phút 68, từ cú đá phạt góc bên cánh trái, Đức Chinh đã tung ra cú đánh gót ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho U22 Việt Nam.

Ở những phút bù giờ, U22 Campuchia được hưởng 1 quả penalty. Tuy nhiên, trên chấm 11m, thủ môn Văn Toản xuất sắc cản phá cú đá của đối phương, giúp U22 Việt Nam bảo toàn chiến thắng 4-0.

Đánh bại U22 Campuchia, U22 Việt Nam đã giành quyền đá trận chung kết SEA Games 2019 và sẽ gặp lại U22 Indonesia ở trận tranh HCV diễn ra vào 19h00 ngày 10/12. U22 Campuchia sẽ đá trận tranh HCĐ với U22 Myanmar vào 15h00 ngày 10/12.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem