“Để MBH giả bán tràn lan vỉa hè là lỗi của UBND phường”

Thứ năm, ngày 14/03/2013 19:33 PM (GMT+7)
Dân Việt - Bộ Công thương đã đẩy toàn bộ trách nhiệm cho UBND phường về việc để MBH giả bán tràn lan trên vỉa hè sau phát biểu của ông Trần Hùng- Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, tại cuộc họp báo do Bộ GTVT tổ chức chiều nay.
Bình luận 0

Tại buổi họp báo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) công bố Chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm (MBH). Chiến dịch này sẽ được thực hiện trong 3 tháng bắt đầu từ 15.3 với chủ đề “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để bảo vệ chính mình”.

img
MBH giả bày bán tràn lan ngoài vỉa hè. Ảnh: Đỗ Hoàng Oanh

Chiến dịch được triển khai nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng MBH. Đồng thời quản lý chặt chẽ việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh MBH để ngăn chặn các loại mũ giả mạo MBH trên thị trường. Đối với những trường hợp đội MBH giả, nhái, không đạt chuẩn, lực lượng chức năng sẽ chỉ nhắc nhở, tuyên truyền chứ không xử phạt.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó chủ tịch UBATGTQG: “Không đội MBH có nghĩa là không đội gì trên đầu hoặc đội mũ không phải MBH. Có những nhà sản xuất mũ giống MBH, mẫu mã đẹp, giá cả đắt nhưng thông tin trên mũ có ghi rõ không sử dụng cho người đi mô tô, me máy. Vì vậy nếu ai đội loại mũ này cũng sẽ liệt vào trường hợp không đội MBH”.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó chủ tịch UBATGTQG lý giải: “Thực tế lực lượng cảnh sát giao thông không thể phân biệt đâu là mũ giả, mũ kém chất lượng nên chỉ nhắc nhở đối với hành vi này thôi. Vấn đề là người dân cần phân biệt hành vi nào liệt vào không đội MBH”. UBATGTQG cho biết mũ giả mạo MBH là những loại mũ không có tem hợp quy CR hoặc không đủ 3 bộ phận: vỏ mũ, đệm bảo vệ (xốp cứng) và quai đeo.

Nhiều nhà báo băn khoăn tại sao sau hơn 5 năm triển khai đội MBH, bây giờ các bộ ngành mới vào cuộc tuyên truyền rầm rộ, giới báo chí nghi ngại liệu sau đợt tuyên truyền 3 tháng kiểu phong trào vấn đề sẽ lại tiếp tục lắng xuống? ông Trần Hùng- Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) khẳng định: “Trong thời gian qua chúng tôi vẫn xử lý các đối tượng sản xuất MBH giả, tuy nhiên tình hình không thể kiểm soát được, một phần vì lực lượng thiếu phần vì các đối tượng sản xuất mọc lên ngày càng nhiều. Đến lúc này các cơ quan chức năng bức xúc quá nên tiếp tục mở chiến dịch mới”.

Về việc MBH bày bán tràn lan trên vỉa hè mà không bị xử lý, ông Trần Hùng đẩy hoàn toàn trách nhiệm cho UBND phường. Ông Hùng cho biết: “Việc để MBH giả bày bán tràn lan trên vỉa hè là trách nhiệm của UBND phường. Bởi vì rõ ràng vỉa hè không phải là nơi để kinh doanh (trong đó có kinh doanh MBH - PV) vậy mà lượng lượng an ninh phường vẫn không xử lý. Rõ ràng đó là trách nhiệm của họ”.

Cũng tại cuộc họp báo, UBATGTQG đã ký kết với doanh nghiệp Á Long (sản xuất MBH) về việc trợ giá bán MBH cho người dân bằng cách mở các điểm đổi MBH giả lấy MBH thật. Nếu người dân đưa MBH giả đến các điểm đổi MBH của Á Long họ sẽ được mua MBH thật được giảm giá từ 30.000 đồng đến 70.000 đồng tùy từng loại.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Hoàng Hiệp: “Đây cũng là một cách hay để “xóa sổ” MBH giả. Hiện nay cả nước có 76 doanh nghiệp sản xuất MBH, nếu mỗi doanh nghiệp hỗ trợ một địa phương trong việc trợ giá theo cách làm của Á Long thì MBH giả sẽ nhanh chóng biến mất”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem