Đề nghị đối tác làm rõ thông tin sai về cá tra Việt

Thứ sáu, ngày 27/08/2010 08:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Xung quanh việc cá tra VN bị thông tin sai sự thật tại Brazil, bà Nguyễn Chi Mai - Trưởng Ban chống bán phá giá, trợ cấp, tự vệ (Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương) cho biết đã đề nghị phía đối tác làm rõ vấn đề này.
Bình luận 0

Thưa bà, động thái của một số cơ quan, tổ chức Brazil cho rằng cá tra VN nuôi không an toàn, cần ngưng nhập khẩu... có phải là hành vi hạn chế cạnh tranh không?

- Trong hàng loạt các hành vi hạn chế cạnh tranh có hành vi "bôi nhọ, nói không đúng sự thật" về sản phẩm của đối thủ để nhằm hạn chế sản phẩm này bán ra trên thị trường. Qua thông tin mà chúng tôi nắm được thì vụ việc cá tra VN bị thông tin không đúng sự thật về chất lượng không mang tính kỹ thuật mà mang nhiều tính thị trường nhằm ngăn chặn sản phẩm của chúng ta.

img
Sản phẩm cá tra của VN đã được nhiều thị trường khó tính chấp nhận

Hội đồng Nghề cá và Nuôi trồng Thủy sản Quốc gia Brazil (CONEPE) đã có các thông tin sai lệch khi cho rằng, cá tra VN nuôi trong môi trường không an toàn; giá bán cá của VN rẻ hơn các loài cá thịt trắng tại Brazil; thậm chí họ còn đình công trên toàn ngành thủy sản nhằm gây sức ép với Chính phủ Brazil.

Trước các thông tin này chúng ta phải làm gì?

- Chắc chắn chúng ta sẽ có tiếng nói phản hồi lại. Có thể kiến nghị để Chính phủ ta gửi công hàm tới Chính phủ Brazil để làm sáng tỏ vấn đề này. Về phía bộ, chúng tôi cũng sẽ gửi công hàm tới Bộ Nông nghiệp Brazil và các cơ quan hữu quan của phía bạn.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng sẽ chỉ đạo thương vụ tìm hiểu và giúp giải quyết vấn đề này, đề nghị Đại sứ quán VN tại Brazil gặp các cơ quan hữu quan tại nước này để phản đối. Trong các cuộc họp diễn đàn và Ủy ban hỗn hợp hai nước, chúng tôi cũng sẽ nêu vấn đề này để phía Brazil giải quyết.

Tôi được biết, VASEP cũng đã gửi thư tới Phòng Thương mại của Đại sứ quán Brazil tại VN thông tin về các vấn đề nêu trên. Rõ ràng, sự việc này đang có dấu hiệu ảnh hưởng đến quan hệ thương mại của 2 nước.

Để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, phía Cục có những khuyến cáo gì?

- Sản phẩm cá tra, basa của chúng ta đã đạt được các chứng nhận về chất lượng của các thị trường Mỹ, EU, Nga... - là các thị trường khắt khe và khó tính nhất. Do vậy, không lẽ gì sản phẩm xuất sang Brazil lại không đạt tiêu chuẩn.

Tới đây, khi phía Brazil sang kiểm tra sản phẩm của ta, các doanh nghiệp VN cần chứng minh cho họ thấy sản phẩm của chúng ta đạt tiêu chuẩn vệ sinh và giá thành bán ra thị trường là hoàn toàn hợp lý. Các doanh nghiệp VN phải bình tĩnh, đoàn kết và thực hiện đúng cam kết về chất lượng, giá cả. Chính phủ và các cơ quan quản lý VN sẽ ủng hộ và hỗ trợ doanh nghiệp trong những lúc khó khăn như vụ việc này.

Xin cảm ơn bà!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem