Đề nghị sửa đổi quy định độ tuổi gọi nhập ngũ

An Sơn Thứ ba, ngày 14/10/2014 15:06 PM (GMT+7)
Ngày 13.10, tại TP.Huế, Uỷ ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật nghĩa vụ quân sự - kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật”.
Bình luận 0

Theo nhiều đại biểu dự hội thảo, thời gian qua, tỷ lệ con em nông dân, người chưa có việc làm nhập ngũ chiếm hơn 80% số thanh niên nhập ngũ và có xu hướng tăng... Từ thực tế đó, các đại biểu đề nghị cần sửa đổi quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong Luật Nghĩa vụ quân sự để có thể gọi số thanh niên đã hoàn thành chương trình các bậc học cao tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều này nhằm khắc phục tình trạng đối tượng nhập ngũ hiện chủ yếu chỉ tập trung vào con em nông dân và tránh các biểu hiện trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng thống nhất đề nghị tăng thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ lên 24 tháng thay cho 18 tháng như hiện nay để đảm bảo sự sẵn sàng chiến đấu trong quân đội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem