đề phòng

  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Đêm qua (16.6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, miền Bắc có mưa, mưa rào và dông rải rác, tiết trời chuyển dịu mát, vùng núi trời se lạnh. Mưa nhiều hơn là các tỉnh vùng núi phía bắc.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Khoảng chiều tối và đêm nay (16.6), rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ được thiết lập trở lại, gây mưa, mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ các tỉnh, thành giảm xuống, tiết trời chuyển dịu mát.
  • Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương: Đêm về sáng 11.6, do ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc nén yếu rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, miền Bắc có mưa rào và dông trên diện rộng, tiết trời chuyển dịu mát, vùng núi đêm và sáng sớm trời se lạnh.
  • Rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ có xu thế hoạt động mạnh dần lên, trong khi đó không khí lạnh từ phía bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống miền Bắc nước ta. Khoảng chiều tối và đêm nay (10.6), một đợt mưa dông trên diện rộng bao phủ Bắc Bộ, rải rác mưa vừa, vùng núi có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh.
  • Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương: Hiện các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ có cường độ ổn định, gây mưa rào và dông rải rác vào đêm về sáng, trưa chiều giảm mây trời nắng, tiết trời nóng nực dần lên.
  • Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với hoạt động của vùng xoáy thấp trên cao, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ các khu vực chùng xuống, trời chuyển dịu mát.
  • Ngày 15.5, Bộ Y tế có công văn khẩn yêu cầu các địa phương cần tuyên truyền cho người dân chủ động phòng bệnh do nắng nóng.
  • Hiện ở phía bắc nước ta có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng đêm về sáng ngày 12.5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng xuống miền Bắc.
  • Hiện các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu, kết hợp với rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng.
  • Ngày 19.3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn, yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng chống ngộ độc do nấm độc tới tận hộ gia đình bằng cả tiếng Kinh và tiếng dân tộc;