Để thua Barcelona, HLV Ancelotti "tố cáo" trọng tài

Chủ nhật, ngày 27/10/2013 07:07 AM (GMT+7)
Sau trận El Clasico hồi tối qua, HLV Carlo Ancelotti bên phía Real Madrid đã lên tiếng chỉ trích trọng tài Alberto Undiano vì những quyết định thiếu công bằng đối với đội bóng của mình.
Bình luận 0

Ở trận Siêu kinh điển diễn ra tại sân Nou Camp hồi tối qua, Real đã phải đón nhận thất bại với tỷ số 1-2, dù họ đã chơi ép sân và tạo ra khá nhiều tình huống ăn bàn về phía khung thành đội chủ nhà Barca trong hiệp thi đấu thứ 2.

img

Với trận thua này, đội bóng Hoàng gia tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga với 22 điểm, bị chính đại kình địch của mình bỏ xa tới 6 điểm. Đây là một khoảng cách rất khó san lấp, đặc biệt là ở giải đấu có sự chênh lệch về đẳng cấp như La Liga.

Sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti đã tỏ ra rất bức xúc khi trọng tài chính Alberto Undiano đã có không ít quyết định thiếu công bằng đối với Real. Cụ thể, theo quan điểm của chiến lược gia người Italia, lẽ ra Undiano phải cho Los Blancos được hưởng quả penalty khi Ronaldo bị Mascherano đẩy ngã trong vòng cấm ở phút 71.

Ancelotti nói: “Ở trận đấu vừa qua, Real đã nhập cuộc không tốt và để Barca chơi lấn lướt. Nhưng chúng tôi đã giành được quyền kiểm soát bóng trong hiệp hai và liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành của thủ môn Valdes. Tuy nhiên, những quyết định sai lầm của trọng tài Undiano đã khiến đội bóng của tôi gặp bất lợi.

Rõ ràng, Mascherano đã có pha truy cản trái phép với Ronaldo ở phút 71. Tất cả mọi người đều quan sát thấy tình huống đó. Tôi nghĩ, có rất ít trọng tài không đưa ra quyết định thổi phạt đền trong nhưng tình huống như vậy”.

Lý giải về cách bố trí đội hình xuất phát của mình trong trận đấu vừa qua, Carletto cho biết: “Sau khi trao đổi với Ramos, tôi đã quyết định để cậu ấy đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự nhằm giúp khả năng đánh chặn từ xa của Real trở nên tốt hơn.

Tuy Ramos thi đấu ở khu trung tuyến nhưng chúng tôi không hề chơi với 3 tiền vệ phòng ngự, bởi Modric vốn là cầu thủ có xu hướng tấn công. Ở vị trí hậu vệ biên, tôi đã sử dụng Carvajal và Marcelo, vì họ có khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Điều đó sẽ giúp cho các đợt lên bóng của Real trở nên nguy hiểm hơn”.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem