Đề xuất giảm 3/4 số lượng công ty chứng khoán

Thứ bảy, ngày 11/02/2012 14:02 PM (GMT+7)
Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa gửi Thủ tướng, bộ trưởng Bộ Tài chính đề xuất việc giảm số lượng công ty chứng khoán xuống còn 25, thay vì 100 như hiện nay.
Bình luận 0

Mục đích là nhằm ổn định và phát triển thị trường chứng khoán, bảo vệ đồng vốn của cổ đông, tạo sự an toàn, lành mạnh cho thị trường; phương án giải thể, hợp nhất, sáp nhập các công ty chứng khoán cần được tiến hành.

img

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải - tổng thư ký VAFI, hiện có quá nhiều công ty chứng khoán tồn tại nhưng chất lượng kém, nhân lực phân tán, cạnh tranh không lành mạnh.

Để thu hút nhà đầu tư, các công ty sẵn sàng cho vay gấp năm lần vốn tự có.

Chỉ có một số ít công ty hoạt động đầy đủ chức năng của một công ty chứng khoán (tư vấn, bảo lãnh phát hành...), còn đa số chủ yếu tập trung mảng môi giới...

Theo Tuổi trẻ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem