Đề xuất nâng mức trợ cấp đối với người có công

Lê Sơn Thứ tư, ngày 13/08/2014 05:10 AM (GMT+7)
Đề xuất này được Bộ LĐTBXH đưa ra tại dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 
Bình luận 0

Bộ này cho biết, Nghị định số 101/2013 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo lộ trình cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng của Chính phủ đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Tuy nhiên, do chỉ số giá tiêu dùng tăng nên đã ảnh hưởng đến đời sống của người có công và thân nhân trong gia đình. Vì vậy, để góp phần cải thiện đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân của họ, Bộ LĐTBXH đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 101/2013 theo hướng tăng mức trợ cấp, phụ cấp.

Cụ thể, Bộ đề xuất nâng mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng lên 1.403.000 đồng, tăng 15% so với mức 1.220.000 đồng quy định tại Nghị định 101/2013. Mức trợ cấp, phụ cấp mới này được Bộ đề xuất thực hiện kể từ 1.10.2014. Theo tính toán của Bộ, nếu áp dụng theo đề xuất trên, kinh phí thực hiện năm 2014 khoảng 33.583 tỷ đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem