"Đến cửa chợ đã hết tiền", quý ông stress nặng, liên tục đi khám sức khỏe tâm thần

Diệu Linh Thứ ba, ngày 25/04/2023 06:00 AM (GMT+7)
Mới ngoài 30 tuổi nhưng quý ông đã lâm vào tình trạng mới đến "đầu chợ đã hết tiền", làm "chuyện ấy" chưa được 1 phút. Tự ti, lo lắng khiến anh rơi vào trạng thái căng thẳng, stress, liên tục phải đi khám sức khỏe tâm thần.
Bình luận 0

Quý ông "lực bất tòng tâm"

Bác sĩ Bùi Văn Lợi, Phòng điều trị Rối loạn liên quan stress và Sức khỏe tình dục, Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai) đã chia sẻ về 1 quý ông bị xuất tinh sớm, dẫn đến lo âu, rối loạn cảm xúc. 

Bệnh nhân là anh Đ.V.Đ (34 tuổi, ở Hà Giang, làm công nhân xây dựng), đến khám trong tình trạng lo âu, tự ti, giảm ham thích, giảm tập trung. 

Bệnh nhân cho biết, trước đây khả năng sinh lý hoàn toàn bình thường, mỗi lần quan hệ kéo dài 10-15 phút.

Bệnh nhân đã lấy vợ, có 1 người con gái (7 tuổi), hiện bệnh nhân sống với vợ con, gia đình kinh tế ổn định, không có mâu thuẫn gì đặc biệt. 

Vì sao người đàn ông trẻ tuổi 'chưa đến chợ đã hết tiền', chỉ làm 'chuyện ấy' không quá 30 giây - Ảnh 1.

Các bác sĩ của Viện Sức khỏe tâm thần trao đổi về chủ đề xuất tinh sớm. Ảnh CTV

Trước đây, khả năng sinh lý của bệnh nhân hoàn toàn bình thường, hai vợ chồng đều vui vẻ, hài lòng về các cuộc yêu, mỗi lần "yêu" đều kéo dài 10-15 phút.

Tuy nhiên, hiện tại khoảng 2 năm, khả năng quan hệ tình dục của bệnh nhân suy giảm so với trước đây, mỗi lần quan hệ chỉ kéo dài khoảng 1-2 phút. Tình trạng ngày càng yếu đi, thậm chí có lúc chỉ 20-30 giây đã "hết tiền".

Dù vẫn yêu vợ, có ham muốn nhưng "lực bất tòng tâm" khiến hai vợ chồng dù trẻ cũng chỉ cố gắng được 1-2 lần quan hệ tình dục/tháng.

Việc này khiến bệnh nhân lo lắng, căng thẳng, giảm tự tin, cho rằng mình kém cỏi mặc dù vợ hỗ trợ, động viên nhiều. Bệnh nhân không đi khám ở đâu, tự tìm hiểu nhiều phương pháp dân gian trên mạng nhưng không hiệu quả. Từ đó bệnh nhân xuất hiện cảm giác tự ti, giảm tập trung, giảm ham thích.

Do đó, bệnh nhân đã đi khám sức khỏe tâm thần, điều trị rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm cách 9 tháng.  

Sau khi được điều trị, khả năng tình dục của bệnh nhân cũng tốt hơn. Tuy nhiên, cách đây 3 tháng, triệu chứng "chưa đến chợ đã hết tiền" lại tái diễn. Bệnh nhân nhiều lần xuất tinh sớm (trong vòng 30 giây) mỗi lần quan hệ khiến bệnh nhân lo lắng, ngày làm việc thiếu tập trung, đêm hay nằm trằn trọc suy nghĩ... Bệnh nhân cùng vợ đã trở lại bệnh viện thăm khám.

"Bệnh nhân được chẩn đoán bị rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm. Các bác sĩ đã kê đơn thuốc kết hợp trị liệu tâm lý, yêu cầu bệnh nhân bỏ rượu bia và thuốc lá. 

Sau 1 tháng điều trị, bệnh nhân và vợ có cải thiện trong việc quan hệ, thời gian quan hệ kéo dài 5-10 phút/lần. Bệnh nhân cần tiếp tục duy trì đơn thuốc và các phương pháp phối hợp điều trị", bác sĩ Lợi chia sẻ. 


Chỉ 9% quý ông xuất tinh sớm đi hỏi bác sĩ

TS, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai, Phòng điều trị Rối loạn liên quan stress, Sức khỏe Tình dục và Giới tính - Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết, xuất tinh sớm là rối loạn chức năng tình dục phổ biến nhất ở nam giới, chiếm khoảng 35-40% nam giới điều trị rối loạn chức năng tình dục. 

Tuy nhiên, các quý ông rất ngại đi khám và điều trị.

"Đến cửa chợ đã hết tiền", quý ông stress nặng, liên tục đi khám sức khỏe tâm thần - Ảnh 2.

Xuất tinh sớm không chỉ ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi mà còn ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của các quý ông, khiến quý ông rơi vào trạng thái mặc cảm, tự ti, stress kéo dài. Ảnh minh họa healthlibrary.askapollo

Theo TS Mai, trong cuộc khảo sát toàn cầu về thái độ và hành vi tình dục, 78% nam giới cho biết mình bị rối loạn chức năng tình dục nhưng lại không tìm kiếm sự trợ giúp hoặc lời khuyên chuyên nghiệp. 

Còn khảo sát về thái độ với xuất tinh sớm, chỉ có 9% nam giới bị xuất tinh sớm cho biết đã hỏi ý kiến bác sĩ. 

Hầu hết các quý ông đều đưa ra những lý do "giời ơi" để trì hoãn việc đi khám bệnh như: quá bận (22%), sợ mắc bệnh (21%), ngại bị khám vùng kín (18%), ngại bị hỏi riêng tư (8%), ngại bị cân (7%), ngại bị cởi quần (7%), phòng khám quá lạnh (4%) và các nguyên nhân khác (9%). 

TS Mai cho biết, xuất tinh sớm phần lớn liên quan đến vấn đề tâm lý. Các bác sĩ đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân gặp vấn đề tâm lý như trầm cảm, lo âu có xuất hiện xuất tinh sớm. 

"Có nhiều yếu tố tâm lý quyết định chất lượng tình dục của các quý ông. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, đàn ông "yêu nhanh", căng thẳng, sợ hãi khi quan hệ tình dục, quan hệ tình dục sớm với gái mại dâm, lo lắng không làm bạn gái hài lòng... đều có thể là nguyên nhân khiến cho đàn ông xuất tinh sớm", TS Mai nói. 

TS Mai cũng khuyến cáo, khi đàn ông không hài lòng về hoạt động tình dục thì nên đi khám ngay chứ không nên trì hoãn, chờ đợi một ngày "bỗng dưng tốt lên". 

Bác sĩ Lợi cho biết, các quý ông khi xuất tinh sớm thường tìm cách tự điều trị bằng cách "hành động" chậm hơn, sử dụng nhiều bao cao su làm giảm ma sát hoặc tự mua các loại thuốc bôi, thuốc bổ về uống... Tuy nhiên điều này không điều trị tận gốc vấn đề, có thể dẫn đến tình trạng bệnh ngày càng trầm trọng hơn. 

"Xuất tinh sớm không chỉ ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi mà còn ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của các quý ông, khiến quý ông rơi vào trạng thái mặc cảm, tự ti, stress kéo dài. Do đó, khi anh em không hài lòng về đời sống tình dục của mình thì nên đi khám chuyên khoa sớm để được khám, tư vấn và điều trị đúng", TS Mai khuyến cáo. 

Các nguyên nhân tâm lý gây xuất tinh sớm:

- Trầm cảm

- Lo lắng về hành vi tình dục, nỗi sợ hãi vô thức về âm đạo hoặc với điều kiện văn hóa tiêu cực.

- Những nam giới có quan hệ tình dục sớm phần lớn với gái mại dâm, những người yêu cầu thực hiện hành vi tình dục nhanh chóng hoặc những người có quan hệ tình dục diễn ra trong các tình huống mà việc phát hiện ra sẽ khiến bạn xấu hổ (Ví dụ như trong phòng ngủ tập thể chung hoặc ở nhà bố mẹ) có thể đã được điều kiện để đạt cực khoái nhanh chóng.

- Bạn tình gặp khó khăn trong việc xuất tinh sớm và một cuộc hôn nhân căng thẳng làm trầm trọng thêm chứng rối loạn.

- Nam giới lo lắng về việc đạt được hoặc duy trì sự cương cứng dương vật trong khi quan hệ tình dục, có thể hình thành thói quen phóng tinh vội vàng và khó thay đổi.

TS Nguyễn Thị Phương Mai


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem