Đèo Bảo Lộc sạt lở hàng nghìn khối đất đá, giao thông tê liệt

Văn Long Thứ sáu, ngày 09/08/2019 09:33 AM (GMT+7)
Do mưa lớn trong thời gian dài, đèo Bảo Lộc đã bị sạt lở nhiều khối đất đá xuống đường khiến giao thông trên quốc lộ 20 qua đoạn này bị tê liệt từ 0h ngày 9/8.
Bình luận 0

Sáng 9/8, ông Cù Tuấn Nghĩa, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, do mưa lớn kéo dài làm nhiều khối đất đá lớn từ trên đồi sạt xuống đèo Bảo Lộc khiến con đường huyết mạch từ TP.HCM đi Đà Lạt bị ách tắc từ 0 giờ cùng ngày.

img

Cả hai chiều lên xuống đèo Bảo Lộc đều bị ách tác từ 0h ngày 9/8.

Trước đó, một khối lượng đất đá lớn bị sạt lở tại Km 97 đến Km 98. Vì vậy, ô tô lưu thông qua đây đã phải dừng lại chờ cơ quan chức năng xử lý, tuy nhiên khi đoàn xe đang dừng chờ thì bất ngờ một khối đất đá khác sạt lở đẩy 2 ô tô (1 xe 45 chỗ và 1 xe 7 chỗ) rơi xuống taluy âm. Rất may hành khách đi trên hai xe chỉ bị thương nhẹ, đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng tại TP. Bảo Lộc chữa trị.

img

Chiếc ô tô bị đất đá đẩy xuống taluy âm, rất may không có thiệt hại về người.

Ông Nghĩa cũng cho biết, bản thân ông đang bị kẹt ở giữa và đèo này có đến 6 điểm sạt lở với hàng ngàn m3 đất đá. Ít nhất, phải đến 8h30 sáng nay xe cộ mới có thể lưu thông một chiều.

img

Lực lượng chức năng tiến hành giải phóng khối lượng đất đá lớn bị sạt lở.

Ghi nhận tại hiện trường, hai đầu của đèo Bảo Lộc giao thông bị tê liệt, ách tắc hàng chục km. Hiện lực lượng cứu hộ của TP. Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai đang điều nhiều xe cơ giới đến đèo để thông đường.

img

Chiếc ô tô 7 chỗ được đưa lên sau tai nạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem