• Ngày 3.4, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, bà Trần Thanh D (SN 1963, trú tại P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng) đã tử vong. Bà D chính là nạn nhân trong vụ bị em ruột Trần Tuấn Khương (SN 1971, ở A4 Thành Công, Q.Ba Đình) cắt đứt bàn chân phải và 1/2 cẳng chân phải.
  • Nhiều người vẫn cho rằng ung thư vú là “độc quyền” của nữ giới, đàn ông có đâu mà mắc. Tuy nhiên, trên thực tế ung thư vú ở đàn ông không hiếm gặp và tỷ lệ tử vong do ung thư vú ở nam giới cao hơn nữ giới nhiều lần.
  • Dân Việt - Hàng ngàn mét khối nước thải chưa xử lý mỗi ngày của hơn 400 cơ sở sản xuất giấy từ làng giấy Phong Khê (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) là mầm bệnh gây “ung thư” sông Ngũ Huyện Khê.
  • Hôn nhân không chỉ mang lại đến cho con người niềm vui, hạnh phúc mà còn có tác dụng tuyệt với đối với những bệnh nhân mắc bệnh ung thư.
  • Dân Việt - Listeria là một loại vi khuẩn tồn tại trong thức ăn và gây ngộ độc đang được cho là có tác dụng điều trị ung thư tụy.
  • Dân Việt - Thử tưởng tượng xem bạn sẽ như thế nào nếu phải cắt đi “thằng bé” của mình? Chẳng ai muốn điều đó xảy ra, nhưng thực tế mỗi năm ở bệnh viện K vẫn có cả trăm ca phẫu thuật để xử lý “chỗ ấy” cho các đấng mày râu.
  • (Dân Việt) - Cháu Nguyễn Thị Bảo Ngân (4 tuổi), con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Rê (24 tuổi) và chị Lê Thị Nhân (23 tuổi) trú tại thôn Phú Tân, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam đang bị bệnh u nguyên bào thần kinh sau phúc mạc giai đoạn 4 di căn xương.
  • Lần đầu tiên phương pháp sử dụng vi khuẩn Listeria, loại vi khuẩn gây ra ngộ độc thực phẩm, để tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến tụy đã được thử nghiệm thành công trên động vật, mở ra hy vọng mới trong công tác điều trị ung thư ở người.
  • (Dân Việt) - Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm nước ta có khoảng 150.000 bệnh nhân ung thư mắc mới. Số ca mắc năm sau luôn cao hơn năm trước 20-30%.
  • Bác sĩ Rafael Marquina dự đoán rằng nếu vượt qua 96 tiếng hồi phục hậu phẫu, nhà lãnh đạo Venezuela cũng chỉ sống thêm được 2-3 tháng.