Di dân thần tốc, trên 79.000 người thoát khỏi tâm bão số 10, cấp 12

An Nhiên Thứ sáu, ngày 15/09/2017 11:02 AM (GMT+7)
Trên 79.000 người ở vùng tâm bão số 10 di chuyển đến nơi an toàn, dây là cuộc sơ tán tránh bão có quy mô lớn nhất trong năm nay.
Bình luận 0

Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa cho biết, từ hôm qua đến hôm nay các địa phương đã tích cực quyết liệt thực hiện công tác di dân khỏi vùng tâm bão đến nơi trú bão an toàn. Tính đến sáng nay tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đã tổ chức sơ tán tổng số 21.545 hộ/79.042 người đạt 27,3% so với kế hoạch. Trong đó: Nghệ An 3.987 hộ/ 16.540 người (đạt 50%), Hà Tĩnh 8.079 hộ/ 32.114 người (đạt 68%), Quảng Bình 4.140 hộ/ 12.969 người (đạt 30%), Quảng Trị 4.938 hộ/16.010 người (đạt 11,5%), T.T. Huế 401 hộ/1.409 người (đạt 2,13%).

img

Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đã tổ chức sơ tán tổng số 21.545 hộ/79.042 người. Ảnh IT

Về tình hình đê điều hồ chứa, Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa cho hay hệ thống đê biển ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mới đảm bảo an toàn với bão cấp 8-10, triều trung bình 5%. Trong đó có 16 đoạn đê với tổng chiều dài 83km và 39 cống xung yếu. Ngoài ra còn4 công trình đang thi công dở dang gồm: Thái Bình:1 (gia cố mặt đê đoạn đê biển 7); Nam Định: 2 (đang gia cố kênh trước cống số 4 và sửa chữa mái kè Cồn Tròn bị bong xô); Hà Tĩnh: 1 (đang gia cố mái đê Kỳ Ninh, đắp đất 2 bên mang cống Đồng Khẩu).

img

Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đã tổ chức sơ tán tổng số 21.545 hộ/79.042 người. Ảnh: Đức Hoàng

Vào hồi 9 giờ sáng nay (15.9), Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có công điện hỏa tốc số 64 lệnh giám đốc Công ty thủy điện Sơn La đóng 1 cửa xả đáy còn lại vào lúc 11 giờ trưa nay. Yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

Hiện nay cơn bão số 10 mạnh cấp 11-12, giật cấp 15 đã có mặt ở trên bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Bình. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem