Di sản phi vật thể
-
Ban thư ký mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đã xác nhận, Hội An là đại diện tiếp theo của Việt Nam chính thức là thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian…
-
Tại sự kiện "Đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh" diễn ra sáng 26/8, vấn đề đưa tín ngưỡng thờ Mẫu Tam, Tứ phủ ra biểu diễn trên sân khấu hoặc ngoài đường phố được đề cập đến như một vấn đề "nóng".
-
Tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, có một lễ hội cứ 3 năm mới tổ chức một lần vào năm nhuận, đúng ngày 4/4 âm lịch. Đó chính là Phài Lừa - Lễ hội truyền thống của người dân xã Hồng Phong và các xã lân cận nơi con sông Bắc Giang chảy qua.
-
Lễ hội mừng cơm mới của người Bru - Vân Kiều ở xã Ngân Thuỷ (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
Dù bánh mì là món ăn đường phố nhưng du khách thường yêu thích món ăn này bởi nó ngon. Nó cũng đã hóa thân thành một món Việt Nam, khá xa với xuất thân là món baguette Pháp vừa được Unesco vinh danh là di sản phi vật thể của nhân loại.
-
“Chúng tôi luôn quý mến Huế và sẽ cùng đồng hành, phát triển với Huế. Tôi ngưỡng mộ đất nước Việt Nam đã gìn giữ văn hóa truyền thống hàng ngàn năm văn hiến của mình”, Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay phát biểu khi thăm Quần thể di tích cố đô Huế.
-
Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại cùng với 48 hồ sơ khác.
-
600 người hóa thân thành tiên nữ, binh lính, lân sư rồng... diễu hành mừng Tết Nguyên tiêu của người Hoa thành di sản phi vật thể quốc gia.
-
Tỉnh Hà Tĩnh và dòng họ Nguyễn Huy thuộc xã Trường Lộc (huyện Can Lộc) vừa đón nhận bằng công nhận Di sản ký ức thế giới của UNESCO cho cuốn sách "Hoàng hoa sứ trình đồ". Đây là lần thứ 2, di sản của dòng họ Nguyễn Huy vượt qua khuôn khổ của dòng họ để hoà nhập với văn hoá nhân loại. Và, điều đặc biệt là cả hai di sản này đều được kiến tạo bởi danh nhân Thám hoa Nguyễn Huy Oánh.
-
Chiều 15.6, Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ tôn vinh Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.