Đi Thủ Đức đổi rác lấy quà

Huệ Phong Thứ bảy, ngày 21/10/2023 19:12 PM (GMT+7)
Từ việc bán rác thải nhựa được đổi này, chính quyền mua bảo hiểm, mua lương thực hỗ trợ người nghèo. Do vậy chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà tại TP.Thủ Đức rất được người dân ủng hộ, hạn chế tình trạng vứt vỏ chai nhựa bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.
Bình luận 0

Cứ mỗi tháng, nhiều phường của TP.Thủ Đức sẽ tổ chức chương trình đổi rác thải nhựa để nhận quà, người dân ai cũng háo hức, tấp nập mang theo chai nhựa, vỏ lon... đến để đổi lấy các phần quà. Hôm nay, (21/10), chính là ngày "đến hẹn lại lên", người dân tập trung về nhà văn hóa phường Long Trường để đổi rác nhận quà. 

Chương trình do Ban thường trực Mặt trận Phường phối hợp cùng Đoàn thanh niên phường Long Trường, kết hợp với các nhà tài trợ tổ chức.

 Quà tặng sau khi đổi rác thải nhựa là nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày. Theo đó, mỗi người đem đến 40 chai nhựa, hoặc 40 vỏ lon sẽ nhận được một phần quà là 2kg gạo và một bó rau xanh, do nhà tài trợ cung cấp.

Đổi rác thải lấy… quà - Ảnh 1.

Nhiều người dân hưởng ứng chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà ở phường Long Trường, TP.Thủ Đức. Ảnh: Huệ Phong

Trong một ngày diễn ra chương trình đổi rác nhận quà, mỗi người dân sẽ được tham gia một lần, để nhường suất quà cho nhiều người đến sau. 

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, rất nhiều người dân từ người lớn cho đến trẻ em đều vui vẻ, tích cực hưởng ứng chương trình.

Đổi rác thải lấy… quà - Ảnh 2.

Bà Đặng Kim Rượu (61 tuổi, phường Long Trường, TP.Thủ Đức) chia sẻ, chương trình ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Huệ Phong

"Nhà tôi ở đường số 6, phường Long Trường, sau khi nghe được thông báo về chương trình đổi rác thải nhựa nhận quà tại đây, tôi thấy rất vui và hào hứng tham gia. Tôi dân lao động nghèo nên đi nhặt từng chai nhựa để đến đổi quà. Mình đem bán thì không được bao nhiêu tiền mà tham gia chương trình vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa có thực phẩm để đem về", bà Đặng Kim Rượu (61 tuổi, ngụ phường Long Trường) chia sẻ.

Tiếp nối niềm vui khi đổi rác thải lấy quà, Bảo Châu (8 tuổi, ngụ đường số 1, phường Long Trường)  hào hứng nói: Con được mọi người thông báo là hôm nay có chương trình đổi chai nhựa, vỏ lon để được nhận quà. Nên là mấy ngày qua, con gom những chai nhựa đã qua sử dụng, góp được một bao nhỏ mang đến đây để đổi quà.

Bảo Châu chia sẻ thêm bé thấy chương trình này rất ý nghĩa, bé mang rác thải nhựa đến chương trình với mong muốn góp phần bảo vệ môi trường và sẽ thông báo đến nhiều người bạn biết đến tham gia.

Chủ tịch UBMTTQVN phường Long Trường - bà Mai Thị Nhung, chia sẻ bà mong muốn chương trình ý nghĩa này sẽ ngày một càng lan tỏa nhiều hơn. Với việc tổ chức chương trình này, rác thải nhựa sẽ được tập kết lại đúng chỗ, vừa không gây ô nhiễm môi trường mà còn giúp cho người dân nâng cao được ý thức bảo vệ môi trường. 

Sau khi chương trình kết thúc, toàn bộ số tiền bán rác thải nhựa sẽ hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em nghèo.

Đổi rác thải lấy… quà - Ảnh 4.

Bà Mai Thị Nhung - Chủ tịch UBMTTQ phường Long Trường, cho biết số rác thải nhựa đổi được sẽ bán để lấy tiền mua bảo hiểm cho trẻ em, nhu yếu phẩm cho người nghèo. Ảnh: Huệ Phong

Theo bà Nhung, thông qua chương trình đầy ý nghĩa này, chính quyền địa phương với mong muốn tạo cho người dân có thói quen phân loại rác thải nhựa. Lưu giữ và bảo quản rác thải nhựa đúng nơi quy định; tuyên truyền, nâng cao ý thích bảo vệ môi trường, tránh tình trạng vứt rác thải nhựa ra môi trường, gây ô nhiễm và làm mất đi cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

"Bên cạnh đó, chương trình còn mong muốn giúp đỡ nhu yếu phẩm đến nhiều người dân lao động nghèo, người đang thất nghiệp", bà Nhung bộc bạch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem