• (Dân Việt) - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá nhận định: “Ở chừng mực nào đó vẫn có những hộ gia đình sản xuất mật ong giả mang đi tiêu thụ. Nhưng vì số lượng nhỏ lẻ nên rất khó thanh kiểm tra, xác minh xử lý”.
  • Trong lúc thi công, một công nhân đã phát hiện một quả đạn cối vẫn còn nguyên ngòi nổ. Quả đạn cối dài 25 cm, đường kính 75 mm.
  • (Dân Việt) - Ngày 5.10, Công an TP.Huế cho biết, vừa phá vỡ cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm dỏm quy mô lớn.
  • (Dân Việt) - Trung tâm Cứu hộ Gấu của Tổ chức Động vật châu Á vừa tiếp nhận 2 cá thể gấu con từ Chi cục Kiểm lâm Lai Châu. Những cá thể gấu này hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam -Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
  • Sau khi lấy trộm được chiếc xe Mercedes, Kha đi cùng 4 cô gái, lên TP.HCM ăn nhậu rồi gửi xe lại nhà bạn để chờ cơ hội mang đi tiêu thụ.
  • Tình trạng béo phì ở nam giới không chỉ gây hại đến tim mạch và cơ chế chuyển hóa, mà còn ảnh hưởng đến chức năng sinh lý và sức khỏe đường tiết niệu, theo UPI.
  • Chuyện không kiểm soát được việc đi tiểu là nỗi khổ tâm khó nói của một số chị em phụ nữ. Nhiều người vì vậy mà mất đi hạnh phúc; chất lượng sống bị ảnh hưởng nặng nề.
  • (Dân Việt) - Theo quy định của Bộ Tài chính, đàn lợn xuất chuồng phải “đóng” đầy đủ 1 trong 5 loại phí. Người chăn nuôi và khách hàng chính là đối tượng phải “gánh” nhiều loại phí này.
  • (Dân Việt) - Sáng 8.7, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang Nguyễn Văn Hải (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) dùng xe máy vận chuyển 13 cá thể voọc chà vá chân đỏ đã được sấy khô, mỗi cá thể nặng từ 1,8 - 2,8kg.
  • (Dân Việt) - Chiếc xe cứu thương chở 31 hộp gỗ trắc với nhiều đường kính khác nhau, có khối lượng 0,56m3 (trị giá trên 350 triệu đồng) đã bị bắt giữ khi đang vận chuyển gỗ đi tiêu thụ.