Đi tìm “vàng mười” SEA Games 2019

Chính Minh Thứ bảy, ngày 27/04/2019 06:10 AM (GMT+7)
Năm nay, SEA Games 30 – 2019 diễn ra tại Philippines là sự kiện thể thao khu vực thu hút được sự chú ý, quan tâm đặc biệt của người dân Việt Nam. Người hâm mộ đang chờ đợi thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo giành tấm Huy chương Vàng (HCV) lịch sử môn bóng đá nam. Cùng với đó, là sự tỏa sáng của “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên, “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh…
Bình luận 0

“Cảm hứng Ánh Viên”

Hai kỳ SEA Games 2015 (Singapore), 2017 (Malaysia) đã chứng kiến sự lột xác của Thể thao Việt Nam (TTVN) trên đấu trường khu vực. Không chỉ bảo vệ vị trí trong tốp 3 toàn đoàn, tín hiệu vui khi số HCV ở các môn thể thao Olympic chiếm 80-90% tổng số HCV (SEA Games 2015 giành 73 HCV, SEA Games 2017 giành 58 HCV).

Đến giờ, người viết vẫn chưa thể quên hình ảnh Ánh Viên được hâm mộ đến thế nào trên đất Singapore cách đây 4 năm. Bất chấp trưa nắng, rất nhiều em học sinh của đảo quốc sư tử đã chờ đợi Ánh Viên ở bến xe bus, chờ cô tập luyện hoặc thi đấu vòng loại xong để được chụp ảnh kỷ niệm. Có cảm giác như giới trẻ Singapore thời điểm ấy thần tượng Ánh Viên cũng không khác là bao những tình cảm dành cho Joseph Schooling.

img

“Kình ngư” Ánh Viên sẽ “làm mưa làm gió” tại SEA Games 2019? Ảnh: I.T

Những bước tiến của “kình ngư” Việt Nam còn khiến một huyền thoại khác của bơi lội Singapore là Yoscelin Yeo bày tỏ sự thán phục khi ca ngợi Ánh Viên như một “cô gái thép” và hoàn toàn có thể xô đổ kỷ lục giành 9 HCV (7 HCV cá nhân, 2 HCV đồng đội) của mình đã xác lập từ SEA Games 1993.

Thực tế, trong 2 kỳ SEA Games 2015, 2017, Ánh Viên chỉ thiếu một chút là vươn tới cột mốc của Yoscelin Yeo. Cô giành được 8 HCV cá nhân ở mỗi kỳ SEA Games và phá kỷ lục ở nhiều nội dung. Tại SEA Games 2019 sắp tới, Ánh Viên đã 23 tuổi và không còn sung sức. Đây gần như là cơ hội cuối cùng để Viên vượt qua chính mình. Trên hành trình chinh phục những đỉnh cao, Ánh Viên đã được đưa sang Mỹ tập huấn mang theo niềm tin sẽ tiếp tục ghi dấu ấn như một siêu sao của thể thao khu vực.

“Hãy gọi tôi là Lê Tú Chinh”

Cùng với Ánh Viên, vận động viên điền kinh Lê Tú Chinh tiếp tục được chờ đợi sẽ tỏa sáng, khẳng định sự thống trị trên đường chạy tốc độ 100m, 200m, tiếp sức 4x100m nữ.

Tại SEA Games 2017 ở Malaysia - đất nước rất hâm mộ điền kinh cùng với cầu lông, bóng đá… ở tuổi 20, Tú Chinh đã khiến các cổ động viên nước bạn phải trầm trồ khi giành “hat-trick vàng” ở các nội dung kể trên.

Dấu ấn mà Tú Chinh mang tới như một luồng sinh khí tươi trẻ trên đường chạy SEA Games, khiến rất nhiều người nhớ lại hình ảnh của “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương ngày nào. Về phần mình, Tú Chinh vẫn luôn tỏ ra khiếm tốn: “Tôi không muốn mình được gọi là “nữ hoàng tốc độ”, bởi mình chưa xứng đáng.

Danh hiệu đó mãi thuộc về chị Vũ Thị Hương - thần tượng của tôi. Những gì chị Hương đã làm được, có lẽ tôi còn phải nỗ lực rất nhiều mới có thể vươn tới. Hãy gọi tôi là Lê Tú Chinh, đơn giản vậy thôi”.

Hướng tới SEA Games 2019, đội tuyển điền kinh Việt Nam vừa kết thúc thi đấu tại giải điền kinh vô địch châu Á tại Qatar vào hôm 24.4. Tại giải đấu này, Tú Chinh (11 giây 69) đã không thể lọt vào chung kết nội dung 100m sở trường. Thành tích này kém thông số 11 giây 56 giúp cô giành HCV SEA Games 2017 và thua xa thành tích tốt nhất của Chinh (11 giây 47).

Sứ mệnh thầy trò Park Hang-seo

Một điểm khuyết trong bộ sưu tập HCV SEA Games những năm qua khiến niềm vui của đoàn TTVN chưa trọn vẹn mang tên các tuyển thủ bóng đá nam. Lần gần nhất U23 Việt Nam “cầm vàng lại để vàng rơi” chính là SEA Games 2009 (Lào) gắn với thế hệ cầu thủ tài năng như Thành Lương, Trọng Hoàng, Phan Thanh Bình, Mai Tiến Thành…

10 năm đã trôi qua kể từ ngày thầy trò HLV Caliso thất bại 0-1 đầy cay đắng trước U23 Malaysia trong trận chung kết, lúc này, niềm tin được đặt vào HLV Park Hang-seo cùng những điểm sáng như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Đình Trọng, Thành Chung, Hoàng Đức…

Dưới thời HLV người Hàn Quốc, họ chính là những cái tên đã đi vào lịch sử bóng đá nước nhà khi liên tiếp lập nên những kỳ tích giành HCB U23 châu Á, lọt vào tốp 4 ASIAD, vô địch AFF Cup 2018, lọt tới tứ kết ASIAN Cup 2019. Mới nhất, lứa trò cưng của HLV Park Hang-seo đã giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 trong đó có trận thắng đậm 4-0 trước kỳ phùng địch thủ U23 Thái Lan trên sân Mỹ Đình hồi cuối tháng 3 vừa qua.

“Tôi hiểu người hâm mộ Việt Nam rất khao khát được tận hưởng vị ngọt chiến thắng từ tấm HCV SEA Games. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có quỹ thời gian khoảng 5 tuần như hồi chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á 2018, tôi tin có thể cùng các học trò hoàn toàn mục tiêu”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem