Di truyền

  • (Dân Việt) - Ngày 12.3, Viện Di truyền nông nghiệp (AGI) cùng Viện Tài nguyên môi trường và Phát triển cộng đồng (RECO) tổ chức Hội thảo quốc tế “Ứng dụng công nghệ Imetos quản lý khí hậu tự động ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam”.
  • Các chuyên gia của Family Tree DNA nhận thấy mọi khách hàng đều là hậu duệ của một người đàn ông sống cách đây từ 60.000 tới 140.000 năm. Vì thế người ta cho rằng người đàn ông đó là cha của nhân loại.
  • Dân Việt - Heo nái lập kỷ lục với một lần sinh nở đã cho ra đời 28 chú heo con. Trường hợp này được ghi nhận tại trại heo của anh Nguyễn Hữu Thịnh, ấp Thanh Tân, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
  • (Dân Việt) - Ngày 4.3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao Giải thưởng Kovalevskaia 2012 cho PGS-TS Bạch Khánh Hòa – nguyên Trưởng khoa Xét nghiệm sàng lọc (Viện Huyết học –Truyền máu T.Ư) và tập thể các nhà khoa học nữ thuộc Trung tâm Sinh học thực nghiệm –Viện Ứng dụng công nghệ (Bộ KHCN).
  • (Dân Việt) - Một nhóm khoa học gây sốc khi loan tin: Có chứng cứ người tuyết Yeti là có thật.
  • Dân Việt - Khi nhịp sinh học cơ thể bị lỗi, đàn ông nào cũng có tâm lý hoang mang và lo lắng. Tâm lý này càng nặng nề hơn khi "chủ nhân" có nhu cầu kết hôn, tái hôn, hoặc sinh con mà tuổi tác lại cao dần.
  • Một nghiên cứu mới đưa ra kết luận rằng hiện tượng yêu người đồng giới có thể do cha mẹ truyền qua cho con.
  • Mới đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) thông báo chương trình học bổng năm 2013 trong lĩnh vực nông nghiệp dành cho các ứng viên Việt Nam. Các lĩnh vực nghiên cứu gồm: Công nghệ sinh học; An toàn thực phẩm; Di truyền học và Chăn nuôi.
  • (Dân Việt) - Bộ NNPTNT vừa phê duyệt Dự án quản lý an toàn tài nguyên di truyền lúa cạn ở Việt Nam.
  • Em Nguyễn Văn Hào ở Đà Lạt (Lâm Đồng) có đôi mắt xanh biếc. Theo các bác sĩ, đôi mắt có màu xanh của em là do yếu tố di truyền từ nhiều thế hệ trước nay mới có dịp “bộc phát”.