địa chính trị
-
Theo các chuyên gia phương Tây, xung đột với Ukraine đã phần nào bộc lộ điểm yếu thực sự của Nga.
-
Ngân hàng Thế giới (WB) vừa hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 3,2% năm 2022 từ 4,1% hồi tháng Giêng, thậm chí không loại trừ khả năng hạ dự báo tăng trưởng thêm nữa, lý do chủ yếu do chiến sự tại Ukraine.
-
Các hoạt động kinh tế từ Mỹ, Anh tới Đức đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi căng thẳng địa chính trị giữa Nga - Ukraine và đợt phong tỏa nghiêm ngặt ở Trung Quốc.
-
Thế giới đang trở nên mong manh, bất ổn và xu hướng toàn cầu đang phát triển dưới tác động của các lực lượng địa chính trị đối nghịch nhau.
-
Sáng 22/4 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị khoá XIII về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.
-
Hôm 20/4, UnionPay, công ty thuộc lĩnh vực công nghệ thanh toán toàn cầu có trụ sở tại Trung Quốc, đã bất ngờ rút khỏi các cuộc đàm phán với Sberbank và nhiều tổ chức tài chính khác của Nga nằm trong "danh sách đen" của phương Tây.
-
Trong quý I/2022, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã thực hiện chỉ đạo của Chính phủ nỗ lực duy trì và gia tăng sản lượng khai thác, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, tăng trưởng cao so với cùng kỳ.
-
Hai năm qua, nền kinh tế đã phải gánh chịu các tác động nặng nề do dịch bệnh cũng như từ bất ổn địa chính trị của thế giới. Tuy nhiên, chúng ta cũng được chứng kiến nhiều sự thay đổi, chuyển dịch mạnh mẽ ở cả thói quen tiêu dùng lẫn nền tảng kinh doanh của các doanh nghiệp.
-
Theo chuyên gia, mặc dù giá bất động sản tăng lên nhưng tính thanh khoản chưa hẳn sẽ tỷ lệ thuận bởi thanh khoản còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
-
Hậu quả kinh tế của cuộc xung đột tại Ukraine không chỉ giới hạn ở các quốc gia liên đới trực tiếp mà có thể tạo nên cuộc khủng hoảng ở quy mô chưa từng có với nền kinh tế toàn cầu.