Địa lan

  • Huyện Sa Pa (Lào Cai) mùa đông năm nay được ví như vùng đất băng tuyết. Nhiều nhà vườn trồng địa lan Trần Mộng nổi tiếng đã xoay sở đưa địa lan "đi trốn băng tuyết" trong hơn 1 tháng qua. Bù lại nỗi vất vả này là tiến độ bán địa lan Trần Mộng rất thuận, nhiều nhà vườn "cháy hàng" dịp gần Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018...
  • Hỏi thăm vườn địa lan của gia đình chị Nguyễn Thị Bảy, tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La), người dân trong vùng ai cũng biết bởi vườn hoa địa lan của chị Bảy quá đỗi độc đáo và bắt mắt, thu hút nhiều khách hàng đến lựa chọn mua trong những dịp Tết âm lịch cần kề.
  • Một đại gia Hà thành làm trong lĩnh vực bất động sản đã chi hơn 1 tỷ đồng để mua 5 chậu hoa địa lan kiếm Trần Mộng huyền thoại để về chơi Tết và tặng bạn bè. Hài lòng khi thỏa đam mê chơi hoa, đối với ông Tết chỉ cần thế là đủ.
  • Nhận thấy nhu cầu chơi địa lan ở trong nước rất lớn nhưng còn thiếu những vườn có quy mô lớn, giống lan quý hiếm. Hai anh em ông Thành và ông Công đã xây dựng vườn địa lan có quy mô “khủng”. Sau 10 năm, số lượng lan Hoàng Vũ lên đến 2.300 chậu, năm 2017 Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận đây là vườn địa lan Hoàng Vũ tư nhân lớn nhất nước.
  • Nhiều người chịu chơi bỏ ra cả chục triệu, thậm chí gần trăm triệu đồng để có được một chậu hoa “sang chảnh” này trong dịp Tết đến xuân về.
  • Nếu ai có dịp qua xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai hỏi bà con nông dân nơi đây cây trồng nào đang giúp bà con làm giàu, chắc chắn mọi người sẽ nhận được câu trả lời: “muốn làm giàu phải bắt đầu từ trồng cây hoa địa lan”.
  • “Địa lan, lan tai trâu… có rất nhiều loại, màu sắc khác nhau, nhưng hai dòng quý phái được người chơi thích nhất là vàng và tím hồng. Chơi hoa là thưởng thức, nên hoa đẹp vẫn chưa đủ mà cần phải có chậu đẹp, kệ đẹp mới là… đẳng cấp”, anh Nam - một đại gia phất lên từ nghề trồng hoa lan ở Sa Pa (Lào Cai) đã chia sẻ với Dân Việt như vậy.
  • Tươi trong vòng 20 ngày, khi tàn chỉ héo chứ không rụng..., hoa mai Mỹ đang được khách hàng ưa chuộng chưng Tết dù giá một bình lên tới cả chục triệu đồng.
  • Nhiều người đặt mua những chậu lan hồ điệp, địa lan nhập khẩu từ Hàn Quốc, Đài Loan có giá từ 30 đến hơn 60 triệu để làm quà biếu Tết.
  • Hiện nay ở Sapa đang còn rất ít những chậu địa lan dạng “khủng” đang được các nhà vườn chào bán với giá 70 – 80 triệu đồng/ chậu. Bởi hầu hết đều đã được khách chơi lan sành sỏi lên tận nơi “săn” từ trước Tết Dương lịch.