Dịch cúm trẻ em ở "hoành hành" ở Trung Quốc có đáng lo ngại?

Trọng Hà (Theo CNN) Thứ bảy, ngày 25/11/2023 06:28 AM (GMT+7)
Bệnh viện nhi lớn nhất ở Thiên Tân ghi nhận kỷ lục vào cuối tuần vừa qua, với hơn 13.000 trẻ em đến khám trong khoa ngoại trú và cấp cứu.
Bình luận 0

Các bệnh viện ở Bắc Kinh và miền bắc Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng gia tăng số trẻ em mắc các bệnh về đường hô hấp, khi đất nước này bước vào mùa đông đầu tiên sau một năm nới lỏng các biện pháp kiểm soát Covid-19. Theo CNN và thông tin từ chính quyền Trung Quốc, thời gian chờ để gặp bác sĩ đã kéo dài hàng giờ, với hàng trăm bệnh nhân xếp hàng tại các bệnh viện nhi ở các thành phố lớn miền bắc.

Một quan chức tại Bệnh viện Nhi Bắc Kinh cho biết họ đang phải đối mặt với hơn 7.000 bệnh nhân mỗi ngày, vượt quá khả năng phục vụ. Bệnh viện nhi lớn nhất ở Thiên Tân ghi nhận kỷ lục vào cuối tuần vừa qua, với hơn 13.000 trẻ em đến khám trong khoa ngoại trú và cấp cứu.

Dịch cúm trẻ em ở "hoành hành" ở Trung Quốc có đáng lo ngại?

Dịch cúm trẻ em ở "hoành hành" ở Trung Quốc có đáng lo ngại? - Ảnh 1.

Bệnh viện nhi lớn nhất ở Thiên Tân ghi nhận kỷ lục vào cuối tuần vừa qua, với hơn 13.000 trẻ em đến khám trong khoa ngoại trú và cấp cứu. Ảnh: CNN.

Các quan chức y tế cho biết các bệnh thông thường trong mùa đông như cúm, virus hợp bào hô hấp (RSV) và viêm phổi do mycoplasma đều đóng góp vào tình trạng cấp bách như hiện tại. Các ca nhiễm trùng đường hô hấp theo mùa tăng cả trên toàn bán cầu bắc, bao gồm cả ở Hoa Kỳ nơi RSV đang lây lan mạnh mẽ ở trẻ em.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp và các cụm bệnh viêm phổi chưa được chẩn đoán ở trẻ em. Tuy nhiên, WHO sau đó cho biết dữ liệu chỉ ra sự gia tăng ở các ca nhiễm ngoại trú và nhập viện từ tháng 5 và các bệnh theo mùa thông thường từ tháng 10. Chính quyền Trung Quốc không phát hiện mầm bệnh mới và cho rằng sự gia tăng là kết quả của việc dỡ bỏ hạn chế liên quan đến Covid-19.

Dù vậy, có lời kêu gọi từ các chuyên gia y tế nước ngoài yêu cầu Trung Quốc minh bạch hơn và chia sẻ thông tin chi tiết hơn về tình hình. Các bậc cha mẹ Trung Quốc cũng đang phàn nàn trên mạng xã hội về tình trạng quá tải tại các bệnh viện, khiến trẻ em phải chờ đợi lâu để được chăm sóc y tế.

Bruce Thompson, người đứng đầu Trường Khoa học Y tế Melbourne thuộc Đại học Melbourne, cho biết dữ liệu sơ bộ cho thấy không có gì bất thường. Ông nói: "Ở giai đoạn này, không có gì cho thấy đây có thể là một biến thể mới của Covid. Một điều cần lưu ý là chúng ta có thể yên tâm rằng các quy trình giám sát dịch bệnh đang hoạt động tốt, đó là một tín hiệu rất đáng mừng".

Các bậc cha mẹ ở Thượng Hải cho biết họ không quá lo lắng về làn sóng bệnh tật, cho biết mặc dù nó có vẻ nghiêm trọng hơn nhưng họ dự đoán nó sẽ sớm kết thúc.

Emily Wu, đứng bên ngoài một bệnh viện nhi cho biết: "Cảm lạnh xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. Tôi hy vọng mọi người sẽ không thiên vị vì đại dịch… mà hãy nhìn vấn đề này dưới góc độ khoa học".

Một bà mẹ khác, Feng Zixun, cho biết cô đang bắt cậu con trai 8 tuổi của mình đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên hơn. Cô nói: "Điều đó không tệ lắm, hiện nay có nhiều trẻ em bị bệnh hơn nhưng vấn đề chủ yếu là vấn đề tự phòng bệnh".

Mặc dù các quan chức y tế và bệnh viện cảnh báo về thời gian chờ đợi dài và nguy cơ lây nhiễm, nhưng cũng đưa ra khuyến cáo cho bậc cha mẹ đưa trẻ đến các trung tâm y tế khác để giảm áp lực cho các bệnh viện lớn. Trong bối cảnh đại dịch, người ta cũng quan tâm đến việc xem xét liệu sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng có phải là dấu hiệu của một mầm bệnh mới hay không và liệu nó có đặc điểm nghiêm trọng hơn không.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem