Dịch virus Corona 4/2: Thủ tướng yêu cầu rà soát tất cả người TQ nhập cảnh vào VN

Nguyễn Đức (Tổng hợp) Thứ ba, ngày 04/02/2020 09:55 AM (GMT+7)
Tính đến sáng nay, số người tử vong do viêm phổi do virus Corona gây ra trên thế giới đã tăng mạnh.
Bình luận 0

Đại dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến đại dịch này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh virus Corona xuất bản vào các khung giờ 10h sáng và 20h tối hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

img

Tính đến sáng 4/2/2020, số người tử vong do virus Corona gây ra trên thế giới là 426 trường hợp.

+ Tính đến 8h50 phút sáng 4/2/2020, số người mắc bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra trên thế giới là 20.626 trường hợp, trong đó Trung Quốc 425 người tử vong (ngày 3/2 là 361 người tử vong), Phillippines 1 trường hợp tử vong.

+ Tại Việt Nam ghi nhận 9 ca dương tính với virus Corona. Trong đó, 2 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi); 5 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và được xuất viện); 1 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc; 1 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

+ Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát tất cả người Trung Quốc hoặc người từng đi qua Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam để cách ly 14 ngày, từ 3/2.

+ Đại tá Nguyễn Viết Thắng (Chủ nhiệm Quân y Bộ Tư lệnh Thủ đô) cho hay khi có tình huống sẽ lập bệnh viện dã chiến ở khu vực Xuân Mai và Sơn Tây.

+ Để vào khu hai cha con người Trung Quốc điều trị nhiễm nCoV, bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) phải mặc đồ phòng hộ, sát khuẩn tay và phun thuốc khử trùng tay nắm cửa phòng.

+ Sở Y tế Hải Phòng thông tin, trong 5 người nghi nhiễm nCoV tại tỉnh này, có 3 người được cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, 2 người khác cách ly tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

+ Tất cả đền, chùa nổi tiếng linh thiêng ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đều vắng người, có nơi khách đến lễ giảm 80%, đối lập với cảnh đông đúc thường thấy dịp đầu năm.

+ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị đàm phán với Facebook, Google để gỡ thông tin sai sự thật về nCoV.

+ Chủ tịch TPHCM "điểm danh" cán bộ đi nước ngoài để phòng dịch Corona. Theo đó, các cán bộ công chức đi công tác, nghỉ phép ở những nơi có dịch trước, trong và sau Tết khi trở về không được vào cơ quan mà phải liên lạc với bệnh viện Nhiệt đới xin tư vấn tự cách ly 14 ngày để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và đồng nghiệp.

+ Phòng dịch virus Corona, Hà Nội tạm dừng phố đi bộ Hồ Gươm, có thể cho học sinh nghỉ thêm.

+ Tung tin đồn sai sự thật về đại dịch virus Corona, hàng chục người bị lực lượng chức năng xử phạt.

img

Công bố ca thứ 9 nhiễm virus Corona tại Việt Nam

Ca thứ 9 nhiễm virus Corona tại Việt Nam là bệnh nhân nam, 30 tuổi, công nhân có địa chỉ tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo,...

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem