Dịch virus Corona: Số người chết trong ngày lên mức cao kỷ lục

Việt Anh - SCMP Thứ bảy, ngày 01/02/2020 09:46 AM (GMT+7)
Các trường hợp bị xác nhận đã tử vong do chủng virus Corona mới tại Trung Quốc hiện đã lên tới 259 người.
Bình luận 0

img

Bác sĩ theo dõi bệnh nhân trong khu cách ly tại một bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc (Ảnh: EPA)

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, 11.791 trường hợp đã bị xác nhận đã nhiễm virus Corona tại 31 tỉnh, thành phố và khu tự trị của nước này kể từ hôm 31.1, trong khi số nạn nhân tử vong đã lên tới 259 người.

Giới chức tại tỉnh Hồ Bắc ngày 1.2 đã ghi nhận thêm 45 trường hợp tử vong và 1.347 trường hợp nhiễm bệnh, cả 2 đều lên đến mức cao kỷ lục trong ngày.

Trong số các trường hợp tử vong mới được báo cáo ở Hồ Bắc, 33 người ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh và là nơi các trường hợp nhiễm virus Corona đầu tiên được xác định, theo dữ liệu được công bố bởi Ủy ban Y tế Hồ Bắc.

Cùng thời điểm, chính quyền thành phố Tân Dư, thuộc tỉnh Giang Tây liền kề với Hồ Bắc, cho biết 17 trường hợp mới đã được xác nhận trong thành phố, và 15 trường hợp bị nhiễm bệnh bởi một người duy nhất.

Bất chấp những nỗ lực ngăn chặn bùng phát từ chính phủ Trung Quốc, chủng virus Corona mới hiện đã lan rộng ra tất cả các tỉnh và khu vực tự trị của nước này, cũng như ít nhất 22 quốc gia khác. Hơn 120 người bên ngoài Trung Quốc đã bị chẩn đoán nhiễm virus có khả năng tử vong cao.

img

Bảng thống kê số bệnh nhân nhiễm và số người tử vong do chủng virus Corona mới trên toàn thế giới, tính đến thời điểm 31.1.2020 (Số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc và các cơ quan khác)

Để đối phó, cơ quan di trú ở nhiều quốc gia đang thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế sự xâm nhập của các cá nhân đến từ Trung Quốc.

Vào hôm 31.1, chính phủ Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và tuyên bố sẽ từ chối nhập cảnh cho bất kỳ ai mới đến từ Trung Quốc, để sự lây lan virus vào nước này.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đã ra lệnh cho công dân Mỹ, thường trú nhân và các thành viên gia đình của họ, những người mới nhập cảnh vào Mỹ từ tỉnh Hồ Bắc, phải nhanh chóng bị cách ly trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ ngày mai (2.2),

Khi số người chết vì chủng virus Corona mới tiếp tục tăng, một số quốc gia đã tiến hành hoặc tiếp tục lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Vũ Hán, tâm chấn của đại dịch.

Bắc Kinh đã cử hơn 7.000 nhân viên y tế đến tỉnh Hồ Bắc để hỗ trợ phòng chống bệnh dịch. Hai bệnh viện dã chiến khác hiện đang được gấp rút xây dựng ở Vũ Hán và dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tuần tới, đáp ứng thêm 2.300 giường bệnh để giải quyết tình trạng quá tải của các cơ sở y tế trong thành phố.

Myanmar buộc một máy bay Trung Quốc quay trở về

Nhà chức trách Myanmar hôm 31-1 buộc một máy bay của hãng hàng không China Southern Airlines (Trung Quốc) quay trở lại do nỗi lo...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem