Diem chuan dai hoc
-
Dư luận đang “sững sở” khi các trường ĐH khối ngành sư phạm công bố điểm chuẩn trúng tuyển ở mức rất thấp. Nhiều người lo ngại, điểm đầu vào thấp sẽ ảnh hưởng tới chất lượng giáo viên - những người dạy bảo con em họ sau này.
-
Mức điểm chuẩn của nhiều trường đại học năm nay tăng vọt từ 1 đến 6 điểm so với năm 2016, trong đó có trường lấy điểm chuẩn cao từ 27 đến hơn 30. Mức điểm này khiến nhiều thí sinh dù đạt 9 điểm mỗi môn cũng chưa chắc đã... đỗ đại học.
-
Ngày 12.7, Bộ GD ĐT công bố điểm sàn để các trường xét tuyển đại học. Lãnh đạo một số trường đại học top đầu nhận định điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhưng không đột biến.
-
Các thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 hoặc trúng tuyển nhưng không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường cần theo dõi thông tin tuyển sinh bổ sung trên các trang thông tin điện tử của trường để biết chi tiết.
-
Các thí sinh có điểm thấp hoặc cao có thể sẽ nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ngay từ những ngày đầu, nhưng các thí sinh có điểm sàn sàn có thể sẽ còn tiếp tục nghe ngóng tình hình trước khi quyết định.
-
Chiều 5.9, trường ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech) đã công bố điểm trúng tuyển dự kiến ở đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Trong khi đó, nhiều trường vẫn đang... chờ thí sinh.
-
Ngày mai 25.8, nhiều trường ĐH-CĐ bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS).
-
Đến sáng 24.8, gần 50 trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã công bố điểm chuẩn chính thức năm 2015.