Điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh có điểm ngấp nghé “nín thở” suốt 3 ngày qua

Tào Nga Thứ hai, ngày 28/06/2021 09:10 AM (GMT+7)
Điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội thế nào đang là điều mong ngóng của phụ huynh trong suốt 3 ngày qua.
Bình luận 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, trong ngày 28/6 dự kiến công bố điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội. Trước đó, kỳ thi vào lớp 10 năm 2021 diễn ra vào ngày 12-13/6. Ngày 26/6, phụ huynh và học sinh đã vỡ òa cảm xúc khi Sở GD-ĐT công bố điểm thi. 

Tuy nhiên, sau khi có điểm thi, học sinh lại tiếp tục đợi thêm 3 ngày (dự kiến) mới xác định được mình có trúng tuyển nguyện vọng 1 hay không. Có thể nói, đây là khoảng thời gian nín thở của các gia đình có con thi vào lớp 10 năm nay.

Chị Lê Thanh Hà, có con đăng ký nguyện vọng 1 trường THPT Kim Liên, nguyện vọng 2 Trường THPT Lê Quý Đôn đang "nóng lòng như lửa đốt". Kỳ thi vừa qua, con trai chị đạt 50 điểm nhưng Trường THPT Kim Liên các năm có điểm chuẩn dao động 50-53, Trường THPT Lê Quý Đôn thì dao động 49-53. 

"Điểm số 50 không cao và chỉ nằm trong ngưỡng ngấp nghé nên tôi vô cùng lo lắng không biết con có trúng các nguyện vọng như mong muốn hay không", chị Hà cho biết. 

Điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội: Phụ huynh và học sinh có điểm "ngấp nghé" đau tim chờ đợi - Ảnh 1.

Phụ huynh và học sinh mong ngóng điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hưng

Cùng chung tâm trạng, một phụ huynh khác có con đạt 48 điểm bày tỏ ý kiến: "Hai tuần qua thực sự không khí gia đình vô cùng căng thẳng. Mặc dù bố mẹ, con cái đều động viên nhau nhưng ai cũng lo lắng mất ăn mất ngủ. Số điểm của con không quá cao nên chưa chắc đỗ nguyện vọng 1 vào trường THPT Trần Nhân Tông".

Phụ huynh này nói: "Sở GD-ĐT nên công bố điểm chuẩn sớm để thí sinh có thời gian chuẩn bị các phương án nguyện vọng 2, 3 hoặc phụ huynh sẽ dễ dàng quyết định có nên đóng tiền đặt cọc vào các trường tư hay không".

Điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội: Phụ huynh và học sinh có điểm "ngấp nghé" đau tim chờ đợi - Ảnh 2.

Năm nay có hơn 93.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hưng

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV báo Dân Việt, chị Nguyễn Thị Thanh Hải, tác giả sách "Tư vấn kỳ thi vào 10" cho biết: "Những bạn học sinh thi vào lớp 10 năm nay tôi quen cũng đang trải qua những ngày lo sợ đến mức không dám ăn, không dám ngủ và đi đâu. Thậm chí có em trầm cảm chỉ vì biết điểm thi rồi nhưng không biết có trúng hay không. 

Có em học sinh đạt 54 điểm nhưng không dám chắc suất vào THPT Chu Văn An hay có em 53 điểm nhưng phát sốt vì sợ trượt THPT Thăng Long...".

Chị Hải bày tỏ quan điểm: "Với 1 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, tinh thần học sinh bị ảnh hưởng thì Sở GD-ĐT Hà Nội nên có những quyết định linh động thay vì để phụ huynh, học sinh chờ đợi dài ngày".

Năm nay, Hà Nội có hơn 93.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 với hơn 67.000 chỉ tiêu vào các trường công lập. Ghi nhận trong những năm qua, nhóm có điểm chuẩn thuộc diện top đầu gồm các trường THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Thăng Long, THPT Yên Hòa, THPT Phan Đình Phùng, THPT Việt Đức, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa, THPT Nhân Chính, THPT Cầu Giấy…

Thí sinh tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội qua các năm TẠI ĐÂY.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem