Điểm danh 5 ngôi sao bị HLV Mourinho “trảm” tại M.U

Thứ năm, ngày 14/07/2016 15:00 PM (GMT+7)
M.U đã chiêu mộ tiền đạo Zlatan Ibrahimovic, tiền vệ tấn công Henrikh Mkhitaryan, hậu vệ Eric Bailly. Đương nhiên việc tuyển quân sẽ không dừng lại ở đó - giới truyền thông nước Anh đang ồ ạt loan tin rằng tiền vệ trẻ Paul Pogba có thể được đưa về với giá chuyển nhượng lên tới 100 triệu Bảng. Thế nhưng, giai đoạn kế tiếp - chắt lọc lại lực lượng hiện tại - dường như cũng đã bắt đầu từ ngày 11.7 vừa qua, khi Mourinho nhắc đến chuyện sẽ có một cầu thủ phải ra đi. Đó là những ai vậy?
Bình luận 0

Đã có một số... đi trước rồi: Thủ môn Victor Valdes và hậu vệ Nick Powell. Đây là những cầu thủ không được cựu HLV Van Gaal trọng dụng, thậm chí bị cô lập và đã phải chia tay sau khi chấm dứt hợp đồng. Đợt ra đi kế tiếp, theo giới truyền thông, tiếp tục là một số cầu thủ từng được David Moyes hoặc Van Gaal đưa về trước đây, được gửi gắm nhiều hy vọng nhưng không thật thành công ở mùa bóng 2015-2016. Dưới đây là 5 cầu thủ nhiều khả năng sẽ bị Mourinho đẩy đi nơi khác, khi ông bắt đầu “một chương mới” ở Old Trafford.

img

1 - Hậu vệ Marcos Rojo. Do Luke Shaw trước sau gì cũng sẽ bình phục và do Mourinho đã chiêu mộ Eric Bailly, Rojo nghiễm nhiên trở thành người thừa. Đây là cái thừa theo đúng nghĩa đen của nó, tức là chia tay thì cũng chẳng có gì phải tiếc: Rojo thi đấu không thuyết phục, kém trong bóng bổng và sau gần 3 tháng chấn thương vai thì càng thi đấu không ra sao. Rõ nhất là trận hoà Leicester 1-1 hôm 1.5 ở Old Trafford.

2 - Tiền vệ tấn công biên Memphis Depay. Không ai phủ nhận Depay rất có kỹ thuật, thi đấu đầy ngẫu hứng. Mặc dù vậy, tài năng của Depay thực ra không mang lại hiệu quả được bao nhiêu và sự ngẫu hứng của anh ta nhiều khi quá lố, thành ra... tuỳ hứng. Depay đã được trao rất nhiều cơ hội vào đầu mùa bóng 2015-2016 nhưng càng về sau càng bị dạt ra ghế dự bị do phạm nhiều sai lầm tai hại. Trận chung kết Cúp FA không hề có tên Depay, vậy là đủ hiểu rồi.

3 - Tiền vệ dẫn dắt Juan Mata. Ông Mourinho vốn dĩ ưa chuộng các tiền vệ răm rắp tuân thủ kỷ luật chiến thuật chứ không thích những cầu thủ thích một mình bay bổng. Vì thế, Mata không nằm trong danh mục của nhà cầm quân này. Chính Mourinho chuyển nhượng Mata cho M.U với giá 37,1 triệu Bảng vào tháng 1.2014, khi ông còn dẫn dắt Chelsea. Đã gạt Mata đi một lần như vậy thì chẳng có lý do gì ngăn cản Mourinho chia tay thêm lần nữa.

Tất nhiên, điều đó có thể vấp phải một số phản đối từ người hâm mộ, bởi Mata vốn là một trong những vị trí chơi tốt ở mùa bóng 2015-2016. Tuy nhiên, họ cũng cần đánh giá một cách thấu đáo, tốt là tốt như thế nào. Thực tế cho thấy Mata có thể đá tiền vệ cánh phải hoặc tiền vệ nhạc trưởng ở giữa, nhưng không có vị trí nào để lại được dấu ấn sâu đậm.

4 - Tiền vệ trung tâm Bastian Schweinsteiger. Với cầu thủ này, vấn đề là thể lực đã không còn được như trước nữa. Schweinsteiger dễ bị chấn thương và khó tìm lại được sức bền thi đấu. Đành rằng Schweinsteiger vẫn còn đó kinh nghiệm, bản lĩnh và sự bao quát - anh đã thể hiện một cách tuyệt vời tất cả khả năng ấy ở trận thắng Liverpool 3-1. Thế nhưng, trận thắng đó đã cách đây lâu rồi, từ tận tháng 9 năm ngoái. Kể từ trận Cúp FA với Sheffield United vào ngày 9-1 năm nay, Schweinsteiger không còn đá chính cho M.U được một lần nào nữa.

5 - Hậu vệ Daley Blind. Khi được Van Gaal đưa về, Blind là một tiền vệ đa năng. Khi được Van Gaal sử dụng, Blind bị nhét vào vị trí trung vệ. Ở chỗ đó, cùng với Chris Smalling, Blind thi đấu không phải là dở. Anh đảm đương một khối lượng công việc lớn và nhìn chung là đạt yêu cầu. Mặc dù vậy, Mourinho vẫn thích những trung vệ thực thụ hơn là một trung vệ “chuyển hệ” như Blind. Có lẽ ông sẽ đưa vào chỗ đó một trung vệ khác, nhất là khi Blind thiếu chiều cao, thiếu sức mạnh.

Tiến Minh (Sài Gòn Giải Phóng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem