Điểm mặt 3 ngôi sao có thể “giải cứu” M.U

Thứ bảy, ngày 11/01/2014 12:48 PM (GMT+7)
Tờ Giveme Sport vừa liệt kê ra danh sách 3 cầu thủ có thể giúp M.U vượt qua cơn khủng hoảng và tránh khỏi một mùa giải trắng tay. Cùng điểm qua 3 gương mặt này.
Bình luận 0

Mùa giải này, M.U đang thi đấu “xuống dốc không phanh”. Điều đó khiến họ bị “đá văng” khỏi FA Cup. Tại Premier League, đội chủ sân Old Trafford cũng bị Arsenal bỏ xa tới 11 điểm. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ thất thường như hiện nay, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu họ không thể đoạt được danh hiệu nào.

img
Wesley Sneijder.

Không chỉ yếu kém trong phòng ngự, M.U còn thiếu đi một “nhạc trưởng” đích thực nơi khu trung tuyến. Trên hàng công, bầy Quỷ đỏ cũng chẳng có một trung phong cắm có khả năng càn lướt và chớp thời cơ tốt. Đặc biệt là khi bộ đôi Wayne Rooney và Robin van Persie phải nghỉ thi đấu vì lý do chấn thương hoặc thẻ phạt.

Vậy HLV David Moyes cần làm những gì để giúp M.U vượt qua cơn khủng hoảng?

Đầu tiên, David Moyes cần phải chiêu mộ một tiền vệ kiến tạo đẳng cấp để cải thiện khả năng giữ bóng nơi tuyến giữa cũng như “tiếp thêm đạn” cho các tiền đạo có cơ hội ghi bàn.

Mục tiêu sáng giá nhất với M.U lúc này chính là Wesley Sneijder. Từng bị Inter Milan “ruồng bỏ” nhưng kể từ khi gia nhập Galatasaray hồi tháng 1.2013, Sneijder đã nhanh chóng tìm lại phong độ đỉnh cao. Mùa giải này, ngôi sao 29 tuổi đã có 7 pha lập công và 2 đường kiến tạo thành bàn sau 18 lần ra sân trên mọi đấu trường.

img
Vincent Aboubakar.

Hợp đồng hiện tại giữa tiền vệ người Hà Lan với Galatasaray có thời hạn tới tháng 6.2016. Kèm theo đó là điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 13 triệu bảng. Đây là mức giá nằm trong tầm với của M.U.

Thứ hai, M.U rất cần một cây săn bàn có lối chơi tốc độ, càn lướt và tận dụng thời cơ tốt để san sẻ trọng trách ghi bàn với Rooney và Van Persie. Cái tên thích hợp nhất đó chính là Vincent Aboubakar.

Chuyển sang đầu quân cho Lorient hồi mùa hè vừa qua, Aboubakar đã nhanh chóng hòa nhập và trở thành ngôi sao sáng giá nhất trong tại sân Stade du Moustoir nhờ sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng lối chơi tốc độ và khả năng dứt điểm, không chiến tốt.

img
Mats Hummels.

Sau 19 lần ra sân tại Ligue 1 mùa này, tiền đạo người Cameroon đã ghi được 11 bàn thắng và đang xếp thứ 3 trong danh sách “dội bom” sau bộ đôi Zlatan Ibrahimovic (15 bàn) và Edinson Cavani (12 bàn) của Paris Saint-Germain.

Chắc chắn, chân sút 21 tuổi sẽ khó có thể khước từ cơ hội chuyển sang khoác áo một đội bóng lớn như M.U. Vấn đề đặt ra lúc này là Red Devils cần thống nhất được mức phí chuyển nhượng với lãnh đạo Lorient.

Nơi trung tâm hàng phòng ngự, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp. Trong khi đó, Chris Smalling và Jonny Evans thi đấu khá thất thường. Vì vậy, việc tậu thêm một trung vệ tầm cỡ như Mats Hummels được xem là nhiệm vụ cấp bách đối với David Moyes.

Với khả năng không chiến, đọc tình huống và kèm người tốt, Hummels đang được xem là một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu hiện nay. Tuy nhiên, nếu muốn có được sự phục vụ của trung vệ người Đức, M.U sẽ phải chồng lên bàn đàm phán tối thiểu 30 triệu bảng.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem