ĐIỂM TIN TỐI (5.8): Real muốn đổi Bale lấy sao "bự" của M.U

Lê Quyết (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 05/08/2017 20:10 PM (GMT+7)
Real muốn đổi Bale lấy sao "bự" của M.U, HLV Đức Thắng nhận xét “sốc” về quân của bầu Đức, U22 Malaysia được tiếp “doping” trước thềm SEA Games, Liverpool hỏi mượn Costa, U22 Thái Lan “xem nhẹ” SEA Games 29, sếp lớn khẳng định Mbappe sẽ không rời Monaco, Wenger quyết cùng Arsenal vô địch Premier League… là những tin chính trong điểm tin tối nay (5.8).
Bình luận 0

Real muốn đổi Bale lấy sao "bự" của M.U

Theo những thông tin từ Don Balon, Real Madrid đang có kế hoạch thảo luận với M.U về việc đổi chéo Gareth Bale và David de Gea. Gareth Bale lúc này đã không còn nhận được nhiều sự tin tưởng từ HLV Zinedine Zidane, thậm chí có nguồn tin còn khẳng định chiến lược gia người Pháp đang hối thúc Real tìm cách đẩy ngôi sao xứ Wales khỏi Bernabeu để dọn đường đón Kylian Mbappe.

img

Nguồn tin của Don Balon cho hay, Ông chủ Nhà Trắng đã bỏ qua những nóng giận với Quỷ đỏ và đang có kế hoạch sẽ thảo luận với Man Utd về việc đổi chéo cầu thủ trong mùa Hè năm nay. Theo đó Real sẽ chấp nhận để Bale chuyển tới Man Utd thi đấu, và đổi lại Quỷ Đỏ sẽ phải chấp nhận để De Gea ra đi theo hướng ngược lại.

HLV Đức Thắng nhận xét “sốc” về quân của bầu Đức 

img

HLV Nguyễn Đức Thắng (Sài Gòn FC) nhận xét, các cầu thủ HAGL ở U22 Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có lối chơi mềm mại hơn thời HLV Miura Toshiya. “Mỗi HLV đều có một triết lý bóng đá riêng, tuy nhiên thời của HLV Miura những cầu thủ trẻ của HAGL chưa bước vào độ chín. Họ có kỹ thuật, tốc độ nhưng kinh nghiệm thi đấu thì còn thiếu và yếu. Bên cạnh đó lối chơi của ông thầy người Nhật Bản cũng không thể mền mại như U22 Việt Nam hiện tại. Ngược lại giờ đây HLV Hữu Thắng đang biết kết hợp những cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam như Đức Chinh, Quang Hải, Tiến Dũng, Tấn Sinh, Văn Hậu… Cùng lứa học viện HAGL như Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh… đang thể hiện sự kết dính và mềm mại trong lối chơi”, ông Đức Thắng nhận xét.

Hé lộ mức tiền thưởng bèo bọt của U22 Campuchia

Mới đây, đơn vị tài trợ cho U22 Campuchia là thương hiệu bia Angkor đã công bố mức thưởng cho mỗi trận thắng ở U22 SEA Games 29. Cụ thể, thầy trò HLV Leonardo Vitorino sẽ được nhận mức thưởng 2.000 Riel (tương đương 10 triệu VNĐ) cho mỗi trận thắng.

U22 Malaysia được tiếp “doping” trước thềm SEA Games

img

Mới đây, ĐT U22 Malaysia đã được Hoàng tử Malaysia - Johor Ibrahim Iskandar thưởng 4 triệu ringgit (934.000 USD/21 tỷ VNĐ). Đây là tiền thưởng cho thành tích giành vị trí nhất bảng tại vòng loại U23 châu Á 2018. Nó được xem là sự khích lệ lớn cho thầy trò HLV Ong Kim Swee trước thềm SEA Games 29.

Wenger lên tiếng về tương lai của Sanchez

HLV Arsene Wenger khẳng định, mối quan tâm lớn nhất của tiền đạo Alexis Sanchez vào thời điểm này là thi đấu chứ không phải để ý tới những tin đồn chuyển nhượng. Thời gian gần đây rộ lên tin đồn tuyển thủ Chile sẽ chia tay Arsenal để tìm kiếm bến đỗ mới.

Liverpool hỏi mượn Diego Costa

img

Giới truyền thông Anh đưa tin, Liverpool đang có kế hoạch hỏi mượn tiền đạo Diego Costa của Chelsea khoảng 6 tháng. Hiện tuyển thủ Tây Ban Nha đang có kế hoạch quay trở lại Atletico Madrid sau khi CLB này hết án cấm chuyển nhượng (tháng 1.2018).

U22 Thái Lan “xem nhẹ” SEA Games 29

HLV Worrawoot Srimaka vừa công bố danh sách 27 cầu thủ U22 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 29. Đáng chú ý, họ chỉ có đúng 1 tuần tập luyện trước khi gặp U22 Indonesia ở trận ra quân hôm 15.8 tới. Mục tiêu mà LĐBĐ Thái Lan (FAT) đặt ra cho thầy trò ông Srimaka là bảo vệ thành công tấm HCV.

Sếp lớn khẳng định Mbappe sẽ không rời Monaco

img

Phó Chủ tịch AS Monaco - Vadim Vasilyev khẳng định, tiền đạo Kylian Mbappe chưa hề đưa ra yêu cầu rời khỏi CLB như lời đồn thổi của báo chí. Hiện chân sút 18 đang nhận được sự quan tâm của Liverpool, Chelsea, Real Madrid, Arsenal và Barcelona.

Guardiola hé lộ kế hoạch mua sắm của Man City

HLV Pep Guardiola cho biết, Man City vẫn cần đưa về những tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Trong “phiên chợ Hè” này, “The Citizens” đã bỏ ra tổng cộng 210 triệu bảng để nâng cấp đội hình với những tân binh như thủ môn Ederson Moraes, bộ đôi hậu vệ Danilo, Benjamin Mendy và tiền vệ Bernardo Silva.

Wenger quyết cùng Arsenal vô địch Premier League

img

HLV Arsene Wenger cho biết, ông sẽ gắng hết sức giúp Arsenal giành ngôi vô địch Premier League mùa giải tới. Lần gần đây nhất mà đội bóng chủ sân Emirates vô địch Ngoại hạng Anh là từ mùa giải 2003-2014.

Conte bảo vệ Morata vụ bị Pochettino coi thường

HLV Antonio Conte của Chelsea tuyên bố, ông không muốn so sánh tiền đạo tân binh Alvaro Morata và các cầu thủ khác. “Tôi không thể trả lời câu hỏi này bởi Kane thi đấu ở Anh và Morata thi đấu ở Tây Ban Nha và trước đó là Italia. Đến cuối mùa giải thì tôi mới có thể đưa ra câu trả lời được”, Conte nói. Trước đó, HLV Mauricio Pochettino cho biết Morata không dám đến Tottenham vì sợ Harry Kane.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem