Diễn biến bất ngờ vụ thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk nhận hối lộ

Duy Hậu Thứ năm, ngày 02/07/2020 11:01 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk nhận hối lộ. Cơ quan chức năng vừa tiết lộ những tình tiết hết sức bất ngờ từ vụ án.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 1/7, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã công bố việc bắt ông Trần Văn Tuệ, thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk. Ông Tuệ bị bắt khẩn cấp và tạm giữ 3 ngày để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Diễn biến bất ngờ vụ thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk   nhận hối lộ - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Tuệ.

Ngày 2/7, cơ quan chức năng đã hé lộ nhiều diễn biến bất ngờ từ vụ án. Theo đó, ông Tuệ được phân công làm thành viên của Đoàn thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk. Đoàn có nhiệm vụ thanh tra công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm công nhân viên chức và kiểm tra hồ sơ cán bộ tại địa bàn huyện Krông Năng (Đắk Lắk).

Diễn biến bất ngờ vụ thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk   nhận hối lộ - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra làm việc với ông Trần Văn Tuệ.

Ngày 25/6, ông Tuệ được phân công kiểm tra hồ sơ cán bộ của Trường THCS Trần Phú (xã Ea Tân, huyện Krông Năng). Quá trình kiểm tra, ông Tuệ nghi ngờ bằng tốt nghiệp THPT của bà Bùi Thị Phương Thúy (sinh năm 1977, trú thôn Hải Hà, xã Ea Tân)- nhân viên thiết bị trường học của trường- là giả.

Sau đó, ông Tuệ yêu cầu bà Thúy đem bản gốc bằng tốt nghiệp THPT đến để đối chiếu. Bà Thúy đã thừa nhận mình đã dùng bằng giả và nhờ ông Tuệ giúp đỡ, bỏ qua.

Diễn biến bất ngờ vụ thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk   nhận hối lộ - Ảnh 3.

Hồ sơ thu giữ tại nơi làm việc và nhà ở của ông Tuệ.

Khoảng 12h ngày 26/6, ông Tuệ hẹn bà Thúy đến một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Krông Năng, (huyện Krông Năng) để nói chuyện. Tại đây, hai bên đã thỏa thuận một bên chi ra 200 triệu đồng, một bên sẽ giúp đỡ, bỏ qua chuyện bằng giả.

Sau đó, bà Thúy đưa cho ông Tuệ 15 triệu đồng và hẹn 3 ngày sau gặp tại TP.Buôn Ma Thuột để trao đổi, giải quyết. Đến ngày 28/6, bà Thúy đã dẫn theo hai người con tới một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột và hẹn gặp ông Tuệ.

Đến khoảng 13h15 cùng ngày, ông Tuệ đi một mình đến địa điểm hẹn để gặp bà Thúy. Tại đây, bà Thúy hỏi ông Tuệ làm gì tại Sở Nội vụ thi ông Tuệ cho biết làm Chánh thanh tra. Hai bên trao đổi qua lại thì ông Tuệ đồng ý và thống nhất tổng số tiền bà Thúy phải đưa để bỏ qua vụ bằng giả là 150 triệu đồng.

Lúc trao đổi, ông Tuệ ngồi trên giường để nói chuyện với bà Thúy. Lúc này, hai người con của bà Thúy mở cửa phòng khách sạn chạy vào, giữ ông Tuệ lại, dùng điện thoại quay video. Sau khi quay video, ba mẹ con bà Thúy yêu cầu ông Tuệ phải trả lại 15 triệu đồng để xóa đoạn video.

Ông Tuệ đồng ý, về nhà lấy tiền để trả cho bà Thúy. Trên đường đi, ông Tuệ gọi cho ông N.T.T (SN 1981, trú phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) hẹn gặp để gửi thiệp mời đám cưới. Khi gặp, ông Tuệ nói với ông T. mới bị người khác cài bẫy để lấy 15 triệu đồng.

Sau đó, ông Tuệ chạy xe về hướng Siêu thị Coop Mart và ông T. tự lấy xe chạy theo. Khi đến trước siêu thị Coop Mart, thấy hai người con bà Thúy vẫy ông Tuệ nên ông T. đi lại gần hai người này.

Do thấy ông T. có nhiều hình xăm trổ trên người nên hai người con bà Thúy bỏ chạy vào bên trong siêu thị. Thấy ông T. đuổi theo nên 3 mẹ con bà Thúy đã nhờ bảo vệ của siêu thị đưa đến Công an phường Tân An trình báo sự việc.

Liên quan đến vụ việc, ngày 2/7, thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Buôn Ma Thuột cho biết, đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Văn Tuệ để điều tra hành vi nhận hối lộ. Ông Tuệ sinh năm 1965, là một đảng viên, trước đây công tác tại tỉnh Đắk Nông được thuyên chuyển công tác về thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk được vài năm nay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem