Diễn biến mới nhất vụ bé lớp 1 trường Gateway tử vong trên ô tô

Hoà Nguyễn Thứ năm, ngày 08/08/2019 17:23 PM (GMT+7)
Ngày 8/8, Công an quận Cầu Giấy đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong. Ghi nhận của PV, đơn vị vận tải đưa đón học sinh trường Gateway đã dỡ biển; nữ nhân viên đưa đón học sinh cũng đang tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra.
Bình luận 0

Cụ thể, liên quan đến sự việc cháu L.H.L (6 tuổi, học lớp 1 Tokyo của trường Gateway, Cầu Giấy, TP.Hà Nội) tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh, Công an Quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, những người được triệu tập làm việc có ông Doãn Quý Phiến (SN 1966, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) - nhân viên lái xe hợp đồng với Công ty TNHH vận tải Ngân Hà đưa đón học sinh của trường tiểu học quốc tế Gateway; Bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, ở tổ 31 phường Dịch Vọng) nhân viên đưa đón học sinh của trường tiểu học quốc tế Gateway.

Ngoài ra, thông tin mới nhất mà Dân Việt nắm được, từ đêm ngày 6/8 đến nay, bà Nguyễn Bích Quy vẫn làm việc với cơ quan chức năng, chưa trở về nhà.

Về phía đơn vị vận tải ký hợp đồng với ông Phiến, ghi nhận của Dân Việt ngày 8/8, tên biển của công ty này đã được gỡ khỏi vị trí trước đó.

img

Tấm biển công ty ngày 7/8 vẫn còn được treo.

Thông tin từ nhân viên của công ty, hiện bà Vương Thị Hường - Giám đốc Công ty TNHH vận tải Ngân Hà cùng phó giám đốc đang làm việc với cơ quan công an.

Lý giải cho việc tháo dỡ tấm biển công ty xuống, nhân viên này cho biết việc này chỉ là tạm thời.

“Tháo dỡ biển tên công ty nhưng trụ sở công ty đăng ký ở đây. Chúng tôi chỉ tạm tháo biển ít ngày. Văn phòng làm việc thì được thuê ở một toà nhà trên phố Thành Thái, quận Cầu Giấy” – nhân viên công ty vận tải Ngân Hà nói.

Về phía người phụ nữ có nhiệm vụ đưa đón học sinh của trường Gateway Nguyễn Bích Quy, trước đây bà làm tạp vụ cho khu chung cư. Sau làm đưa đón trẻ cho các trường trước khi đến làm nhân viên monitor cho trường Gateway được hai ngày thì xảy ra sự việc.

img

Ngày 8/8, ghi nhận của PV, tấm biển của công ty này đã được "dỡ tạm thời" như nhân viên công ty nói.

Ở một diễn biến khác, theo thông tin được chia sẻ từ gia đình nạn nhân, vào thời điểm sáng ngày 6/8, cháu L được bố mẹ mặc đồng phục áo đỏ của trường Gateway, quần sooc tối màu.

Tuy nhiên, theo hình ảnh từ camera vào thời điểm người đàn ông bế cháu L từ xe buýt xuống, cháu mặc áo trắng.

Việc này khiến dư luận và gia đình rất khó hiểu bởi chiếc áo trắng đó, theo gia đình thì chính là chiếc áo mà bố mẹ đã chuẩn bị sẵn trong ba lô của L.

Về thông tin này, Phó Trưởng Công an Quận Cầu Giấy Trần Văn Hoá cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm việc, khi có thông tin cụ thể sẽ thông tin tới báo chí.

Bên cạnh đó, trước thông tin trường Gateway cũng từng xảy ra sự việc quên học sinh trên xe nhưng đã được cấp cứu kịp thời, ông Phạm Ngọc Anh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy cho biết, ông chưa nhận được thông tin này.

Dân Việt tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem