Diễn biến mới nóng: Ukraine thề sẽ tái chiếm Bakhmut từ tay Nga

PV (Theo RT) Chủ nhật, ngày 21/05/2023 16:19 PM (GMT+7)
Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine Zelensky- ông Mikhail Podoliak đã hạ thấp tuyên bố của Moscow rằng họ đã tiếp quản hoàn toàn thành phố Bakhmut.
Bình luận 0
Diễn biến mới nóng: Ukraine thề sẽ tái chiếm Bakhmut từ tay Nga - Ảnh 1.

   Một tòa nhà bị phá hủy ở Bakhmut, tháng 2/2023. Ảnh AFP

Liên quan đến diễn biến mới nhất về chiến trường Bakhmut chiều 21/5, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Vladimir Zelensky- ông Mikhail Podoliak tuyên bố, Ukraine sẽ chiếm lại thành phố Bakhmut quan trọng của Donbass. Nhận xét của ông được đưa ra sau khi ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner, Evgen Prigozhin tuyên bố rằng các chiến binh của ông đã kiểm soát hoàn toàn thành phố. 

Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận vào đầu giờ ngày Chủ nhật rằng Wagner đã thực hiện chiến dịch với sự giúp đỡ của quân đội chính quy. Tuy nhiên, ông Podoliak nhấn mạnh rằng người Nga đã kiệt sức vì giao tranh. 

"Nga sẽ làm gì tiếp theo, ngay cả khi chiếm được thêm hai khối trong thành phố nữa? Họ sẽ tiến hành với lực lượng nào, ở đâu và tại sao?", ông Podoliak cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Ukraine. 

"Đối với chúng tôi, chúng tôi không thể dừng lại ở đâu đó giữa chừng. Bakhmut sẽ được giải phóng, giống như bất kỳ lãnh thổ nào khác của Ukraine", ông Podoliak nói. 

Bộ Quốc phòng Ukraine bác bỏ thông tin cho rằng thành phố đã thất thủ và nhấn mạnh rằng giao tranh vẫn đang tiếp diễn. 

Ông Podoliak tuyên bố rằng, ông Prigozhin đã tìm cách chuyển hướng sự chú ý của chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Zelensky với các điểm dừng ở một số nước châu Âu, Ả Rập Saudi và Nhật Bản. Nhà lãnh đạo Ukraine đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập ở Jeddah vào ngày 19/5 và cuộc họp G7 ở Hiroshima vào ngày hôm sau.

Tin tức về thành phố Bakhmut thất thủ cũng xuất hiện khi Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc phản công được quảng cáo rầm rộ. Các quan chức ở Kiev nhiều lần nhấn mạnh rằng thời điểm và thành công của nó sẽ phụ thuộc vào việc cung cấp vũ khí từ phương Tây. 

Tổng thống Zelensky đã hứa vào tháng trước rằng các binh sĩ Ukraine sẽ không rời Bakhmut vì việc rút lui sẽ "tạo cơ hội cho quân đội Nga và Wagner chiếm thêm đất của chúng tôi". Bản thân thành phố đã bị phá hủy phần lớn sau nhiều tháng chiến tranh khốc liệt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem